Multimedia Đọc Báo in

Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm, động viên các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

14:43, 11/11/2025

Sáng 11/11, đoàn công tác do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 tại khu vực phía Đông tỉnh.

Cùng tham gia có các đồng chí: Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Ngọc Công, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ khắc phục tại xã Xuân Lộc.

Đoàn đến thăm và động viên Viettel Đắk Lắk đang hỗ trợ tại xã Tuy An Đông; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang hỗ trợ khắc phục tại xã Xuân Lộc; Công an tỉnh đang hỗ trợ khắc phục tại xã Xuân Cảnh; Công ty Điện lực Đắk Lắk đang hỗ trợ khắc phục tại xã Xuân Lộc và VNPT Đắk Lắk đang hỗ trợ khắc phục tại phường Sông Cầu.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ khắc phục tại xã Xuân Cảnh.

Tại các điểm đến, đồng chí Cao Thị Hòa An thay mặt lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão.

Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của các đơn vị trong việc giúp dân khôi phục hạ tầng thông tin, điện lực, giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống sau bão.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa động viên cán bộ, nhân viên VNPT Đắk Lắk đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Sông Cầu.
 Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, nhân viên VNPT Đắk Lắk đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 tại phường Sông Cầu.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh mưa bão còn diễn biến phức tạp, các lực lượng cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ nhân dân.

“Những nỗ lực của các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 tại khu vực phía Đông tỉnh không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình người và sự sẻ chia. Tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ”, đồng chí Cao Thị Hòa An chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk.
Lãnh đạo tỉnh trao quà, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo các nhu cầu thiết yếu và bảo đảm an toàn cho lực lượng của mình trong quá trình làm nhiệm vụ, đặc biệt tại các khu vực còn nguy cơ sạt lở, ngập sâu; kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn để tỉnh xem xét hỗ trợ.

Đại diện các đơn vị bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh động viên cán bộ, nhân viên Viettel Đắk Lắk.
Đồng chí Cao Thị Hòa An động viên cán bộ, nhân viên Viettel Đắk Lắk.

Các đơn vị khẳng định, sự hiện diện và động viên trực tiếp của lãnh đạo tỉnh là nguồn cổ vũ lớn, góp phần tiếp thêm động lực để toàn lực lượng tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả bão, chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.