Đắk Lắk tiếp nhận 97 công dân từ Vương quốc Campuchia

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã tiếp nhận 97 công dân tỉnh Đắk Lắk do lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia trao trả về nước qua các cửa khẩu biên giới phía Nam.

97 công dân được tiếp nhận chủ yếu tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) và Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh An Giang). Qua xác minh, các trường hợp trên đều có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 141 triệu đồng.

Công dân Việt Nam được  lực  lượng  chức  năng Vương  quốc Campuchia  trao  trả tại Cửa khẩu Dinh Bà, Đồng Tháp
Công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia trao trả tại Cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cung cấp)

Qua các đợt tiếp nhận và làm việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định, đa số các công dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật còn hạn chế. Trong quá trình tìm kiếm việc làm, nhiều người đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo sang Vương quốc Campuchia thông qua các lời mời chào trên không gian mạng với nội dung “việc nhẹ, lương cao”.

Tuy nhiên, thực tế khi sang nước ngoài, các công dân bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng dưới sự điều hành của các đối tượng người nước ngoài. Các nạn nhân cho biết, trong thời gian bị giam giữ tại Campuchia, nếu không hoàn thành “chỉ tiêu” công việc sẽ bị đe dọa, đánh đập, bỏ đói; thậm chí bị mua bán, chuyển giao qua nhiều công ty khác nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và xâm phạm quyền con người.

Các  công  dân  tỉnh  Đắk Lắk được  lực  lượng  chức  năng  đưa  về Công  an tỉnh.
Các công dân tỉnh Đắk Lắk được lực lượng chức năng đưa về Công an tỉnh vào ngày 21/1 vừa qua.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trực tiếp tiếp nhận công dân tại các cửa khẩu, tiến hành xác minh, làm việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp đưa công dân trở về địa phương an toàn, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quản lý, giáo dục. Qua đó, yêu cầu gia đình, địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giúp các công dân nâng cao nhận thức pháp luật, chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, không để tái phạm.

Trước thực trạng người lao động tìm việc làm theo hình thức “việc nhẹ, lương cao” tiềm ẩn nhiều rủi ro, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân, nhất là lao động trẻ, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm trên mạng xã hội; tuyệt đối không xuất cảnh trái phép.

Khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, người dân cần liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk (thuộc Sở Nội vụ) hoặc các doanh nghiệp được cấp phép, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, an toàn tính mạng và hạn chế những hệ lụy đáng tiếc.

Hà Anh

Ý kiến của bạn