Xã Dliê Ya tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
Do ảnh hưởng của bão số 13 (bão Kalmaegi), trong ngày 6/11 trên địa bàn xã Diê Ya có mưa lớn, gió lốc đã làm gãy đổ một số biển hiệu, cổng chào gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Ngay sau khi xảy ra sự cố cổng chào thôn Tân Lộc bị gãy do mưa bão vào chiều 6/11, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên khẩn trương thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tạm thời.
Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời.
Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.
![]() |
| Cổng chào thôn Tân Lộc bị gãy do mưa bão. |
![]() |
| Biển quảng cáo của một hộ dân bị gió làm rơi xuống đường. |
Hiện nay, cầu treo trên địa bàn thôn Ea Lê bắc qua một con suối trên tuyến đường nối hai xã Tam Giang và Dliê Ya đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Hai thanh chống giữa nhịp cầu đã bị bật chân, nước lũ đang tràn về mạnh, nguy cơ cầu bị trôi là cực kỳ cao. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tuyệt đối người, phương tiện qua lại trên cầu vào thời điểm này để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
![]() |
| Cầu treo thôn Ea Lê bắc qua một con suối nhỏ trên tuyến đường nối hai xã Tam Giang và Dliê Ya đang có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. |
Ông Mai Quốc Doanh Chủ tịch UBND xã Dliê Ya cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), UBND xã Dliê Ya đã ban hành Công văn số 591/UBND-KT triển khai phương án ứng phó với bão trên biển Đông và mưa lũ trên địa bàn xã. Theo đó, UBND xã chỉ đạo thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến bão và mưa lũ để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.
![]() |
| Lãnh đạo xã Dliê Ya kiểm tra một khu vực có nguy xảy ra sạt lở. |
Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn ứng phó thiên tai, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng do bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ. Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các cánh đồng lúa nằm ở vùng hạ lưu các hồ, đập.
Thế Hùng

































Ý kiến bạn đọc