Multimedia Đọc Báo in

Tổng lực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân

19:25, 22/11/2025

Chiều 22/11, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 Phan Đại Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị đang công tác tại phía Đông. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Tỉnh ủy trụ sở phía Tây tỉnh và các xã, phường liên quan.

Đợt thiên tai lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 15 đến 21/11, tỉnh hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 400 - 1.000 mm, có nơi vượt 1.600 mm. Nước từ khu vực phía Tây đổ về hạ du kết hợp thủy triều dâng và điều tiết hồ chứa khiến lũ trên tất cả các sông đều vượt đỉnh lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn. Đây được xem là đợt thiên tai lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, vượt trận lũ năm 1993. 

Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Thống kê đến 15 giờ ngày 22/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 44 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương.

Hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và thủy lợi hư hỏng nặng với thiệt hại ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng khốc liệt: 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng; 180.000 ha cây trồng hư hại, thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Thiệt hại thủy sản gần 2.000 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong hộ dân). 

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 Phan Đại Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 Phan Đại Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Ngay trong những ngày mưa lớn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, yêu cầu vận hành hồ chứa linh hoạt nhằm giảm ngập hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề.

Toàn tỉnh đã huy động 12.500 người cùng hàng ngàn phương tiện như ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng từ lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ, cứu nạn, tiếp cận các khu vực chia cắt.

Giám đốc Sở Xây dựng Cao Đình Huy phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Xây dựng Cao Đình Huy phát biểu tại cuộc họp.

Công tác cứu trợ được triển khai khẩn trương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận: 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa, 1.000 thùng bánh kẹo, hơn 14.000 suất thức ăn nhanh.

Tổng số tiền đã tiếp nhận vào tài khoảng Quỹ hỗ trợ tỉnh trên 23 tỷ đồng. Trung ương đã chi hỗ trợ 150 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo để cấp phát cho các địa phương bị thiệt hại.

Chủ động, linh hoạt, tập trung khắc phục hậu quả

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của người dân vùng lũ; đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong - ngoài tỉnh đã chung sức hỗ trợ, cứu giúp đồng bào trong những ngày khó khăn nhất.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”; tạm dừng các hoạt động không cần thiết để tập trung cho nhiệm vụ trước mắt.

Việc tổ chức thực hiện phải linh hoạt, chủ động, không cứng nhắc; phân quyền mạnh cho cấp xã để xử lý nhanh và sát thực tế. Các địa phương thực hiện nghiêm tinh thần “4 tại chỗ”, ưu tiên khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và phân phối hàng cứu trợ đúng đối tượng. Công tác dựng lại nhà cửa cho người dân bị sập, tốc mái phải được triển khai khẩn trương, phấn đấu chậm nhất đến Tết Nguyên đán, mọi hộ dân đều có nơi ở ổn định.

Quang cảnh cuôc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các sở, ngành được yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn và điều phối lực lượng hỗ trợ địa phương.

Từ tỉnh đến xã phải phân công nhiệm vụ rõ ràng theo tinh thần “6 rõ” và tăng cường chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tất cả cơ quan, đơn vị phải bố trí lãnh đạo thường trực tại cơ sở để điều hành công việc.

Các địa phương phải nắm chắc tình hình sau lũ, hoàn thành thống kê thiệt hại trước 17 giờ ngày 23/11.

Tỉnh đã đề nghị Quân khu và các lực lượng hỗ trợ, nên các đơn vị yêu cầu xây dựng kế hoạch phân công cụ thể và sử dụng hiệu quả lực lượng, phương tiện được tăng cường.

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn tại địa bàn được phân công phụ trách, bảo đảm việc mai táng người tử vong được thực hiện chu đáo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần khắc phục môi trường gắn với phòng chống dịch bệnh như một nhiệm vụ cấp bách.

Các ngành, đơn vị liên quan phải nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức phân phối gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi có thể.

Huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập vào ngày 25/11.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Tỉnh ủy trụ sở phía Tây và các xã, phường liên quan.
Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Tỉnh ủy trụ sở phía Tây và các xã, phường liên quan.

Trước tình hình mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng về thiệt hại do bão lũ, gây hoang mang dư luận, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan báo chí chính thống tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để định hướng dư luận, tránh lan truyền tin sai sự thật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đã không ngại gian khó, dấn thân cứu dân trong bão lũ; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Như Thanh – Hà My


Ý kiến bạn đọc