Multimedia Đọc Báo in

Thủ tướng Chính phủ: “Cứu người là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất lúc này”

01:30, 21/11/2025

22 giờ ngày 20/11, ngay trong thời gian công tác tại Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương về tình hình mưa lũ, thiên tai nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và các giải pháp ứng phó cấp bách.

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; tại điểm cầu Khánh Hòa có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành và các tỉnh thành chịu ảnh hưởng mưa lũ cùng tham dự tại các điểm cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung - (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk (cơ sở 2 UBND tỉnh - phường Tuy Hòa), tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.

Mưa lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử

Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 20/11, từ ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa ghi nhận lượng mưa cực lớn, nhiều nơi vượt mốc 1.700 mm. Đắk Lắk là địa phương có lượng mưa cao nhất với 1.792 mm. Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh - Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh, vượt mức lũ lịch sử từ 0,2 đến 1,1 m.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh VGP/Đình Hải)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. (Ảnh VGP/Đình Hải)

Công tác chỉ đạo ứng phó liên tục được triển khai. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 Công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên kết nối trực tuyến với địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo khẩn trương.

Trong các ngày 18 - 20/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp thị sát Khánh Hòa và Đắk Lắk, thăm hỏi người dân bị thiệt hại. Chiều tối 20/11, Phó Thủ tướng tiếp tục chủ trì họp trực tuyến với Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các điểm cầu trực tuyến tại cuộc họp khẩn về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền trung. Ảnh chụp màn hình ti vi.
Các điểm cầu trực tuyến tại cuộc họp khẩn về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. (Ảnh chụp màn hình ti vi).

Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sĩ; 441 lượt phương tiện. Bộ Công an điều động 17.624 cán bộ chiến sĩ; hơn 24.000 lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở và 3.207 lượt phương tiện triển khai cứu nạn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 3 đoàn công tác xuống địa bàn phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

Các đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Tính đến tối 20/11, cả khu vực ghi nhận 50 người chết và mất tích (41 người chết, 9 mất tích). Hơn 51.000 ngôi nhà bị ngập, 167 nhà bị hư hỏng; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu gây chia cắt giao thông. Hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện, hiện còn hơn 553.000 khách hàng chưa được khôi phục.

Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 20/11 đã gây ra đợt lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt sâu và diện rộng khiến hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều đạt và vượt mức lũ lịch sử, gây ngập sâu tại 34 xã phường khu vực phía Đông và nhiều các xã phía Tây.

Đến 21 giờ ngày 20/11, toàn tỉnh ghi nhận có 19 người chết, 6 người mất tích; có 8 nhà bị sập và cuốn trôi, hơn 22.900 lượt nhà bị ngập, 1.123 hộ bị cô lập, 7.765 hộ phải sơ tán; 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Mưa lũ cũng làm mất điện trên diện rộng; 52% trạm viễn thông mất liên lạc; 424 trường học bị ngập; nhiều trạm y tế bị cô lập và cúp điện. Về sản xuất, hàng nghìn hecta cây trồng bị ngập, hàng chục nghìn gia súc gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, giao thông và hạ tầng bị hư hỏng.

Tại đầu cầu Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo việc khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn báo cáo việc khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về công tác ứng phó, khắc phục thiên tai, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng đã huy động hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện, di dời được tổng cộng hơn 18.400 người đến nơi an toàn và đang tiếp tục cứu hộ tại các điểm ngập sâu. Hiện các lực lượng vẫn đang di chuyển vào các xã đang còn chia cắt để hỗ trợ cứu dân. Tuy các lực lượng đã triển khai phương án cứu hộ cao nhất và dùng nhiều phương tiện để tiếp cận nhưng do nước chảy xiết nên các lực lượng vẫn chưa vào được. Để chuẩn bị cho công tác sau khắc phục, trước mắt UBND tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ 200 tỷ, 2.000 tấn gạo, nhu yếu phẩm, thuốc, thiết bị y tế thiết yếu để cứu trợ nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo: Cứu dân là ưu tiên số một

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực, sự chủ động của các địa phương và lực lượng chức năng trong ứng phó mưa lũ, đồng thời gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến các gia đình có người tử vong, mất tích.

Lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ cứu người gặp nạn tại xã Hòa Xuân Đông.
Lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ cứu người gặp nạn tại xã Hòa Xuân Đông.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Cứu người là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất lúc này.” Yêu cầu các lực lượng bằng mọi cách tiếp cận các điểm ngập sâu, chia cắt ngay trong đêm để cứu hộ, đưa người dân ra khỏi nguy hiểm, đồng thời cung cấp lương thực, thực phẩm khẩn cấp cho vùng cô lập. Lương khô, thực phẩm ăn liền phải được sản xuất và phân phát nhanh nhất.

Song song với cứu nạn, các địa phương cần tập trung tìm kiếm người mất tích, chăm sóc người bị thương, bố trí chỗ ở tạm cho người dân không còn nhà cửa và sửa chữa những nơi có thể sửa được. Công tác giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, khắc phục điện và giao thông cần được chú trọng; đồng thời rà soát, đánh giá thiệt hại thiên tai và từng bước tạo sinh kế cho người dân.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phường Tuy Hòa đưa người dân gặp nạn đi cấp cứu.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phường Tuy Hòa hỗ trợ đưa người dân bị nạn đi cấp cứu.

Thủ tướng đề cao tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi toàn dân hỗ trợ nhau: “Ai có gì giúp nấy, ai có của góp của, ai có công góp công”. Thủ tướng giao Bộ Tài chính cân đối ngân sách để hỗ trợ các địa phương; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục duy trì và huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị để ứng cứu; Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương khắc phục thông tin liên lạc; Bộ Xây dựng và Bộ Công an khai thông các tuyến giao thông huyết mạch, hạn chế người dân di chuyển trong khu vực sạt lở; Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho học sinh trở lại trường khi bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc