Sáp nhập để đưa xã Ea Drông ngày càng phát triển
Hòa chung không khí phấn khởi, nô nức của cả nước, sáng 30/6, cán bộ và nhân dân xã Ea Drông đã tham dự Hội nghị trực tuyến công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã phường thuộc tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, tổ chức trao các quyết định về công tác cán bộ trên địa bàn xã Ea Drông.
Dõi theo chủ trương sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp từ nhiều tháng qua, từ sáng sớm, bà H’Blỗn Niê Kriêng (người có uy tín trong đồng bào dân tộc Êđê) đã đến trụ sở Đảng ủy xã từ sáng sớm để chứng kiến thời khắc lịch sử của địa phương.
Bà H’Blỗn bày tỏ: “Trước đây, có những thủ tục hành chính, người dân chúng tôi khi đi làm vừa phải qua cấp xã, rồi lại lên thị xã, việc phải đi lại nhiều nơi mất nhiều thời gian. Cấp xã là cấp gần gũi với người dân, nắm được thông tin của dân nhanh nhất để giải quyết vướng mắc. Vì vậy, sau sáp nhập, cấp xã sẽ có nhiều lợi thế, quyền hạn hơn để giải quyết các vấn đề nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, chúng tôi mong rằng, sau khi sáp nhập, đời sống vật chất, tinh thần người dân Ea Drông, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ ngày càng được quan tâm, hỗ trợ".
![]() |
Cán bộ và nhân dân xã Ea Drông tham dự lễ hội nghị trực tuyến lễ công bố. |
Với ông Nông Thanh Cười (dân tộc Nùng, thôn 1B), vượt hơn 15km từ thôn 1B xã Ea Siên cũ để đến trụ sở Đảng ủy xã Ea Drông mới chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi tham dự hội nghị trực tuyến công bố sáp nhập hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũng như sáp nhập xã Ea Siên và Ea Drông thành xã Ea Drông mới. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có thể gây một số bất tiện ban đầu do thay đổi thói quen; khoảng cách đi lại xa hơn nhưng đổi lại người dân chúng tôi nhìn thấy được lợi ích lâu dài nên ai cũng đồng tình, ủng hộ. Điều quan trọng nữa là việc mỗi địa phương có một nét văn hóa truyền thống, thế mạnh khác nhau khi hợp lại sẽ gia tăng giá trị, bổ sung cho nhau để đưa địa phương cùng phát triển”.
Xã Ea Drông được thành lập theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Ea Siên và xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.
Xã Ea Drông (mới) có diện tích tự nhiên 111,13 km2; quy mô dân số 23.951 người, trên cơ sở diện tích tự nhiên của xã Ea Drông là 58,66 km2, dân số 15.719 người (dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS) là 10.900 người, chiếm tỷ lệ 69,34%) và diện tích tự nhiên của xã Ea Siên là 52,47 km2, dân số 8.232 người (trong đó DTTS là 7.196 người, chiếm tỷ lệ 87,41%).
![]() |
Lãnh đạo xã Ea Drông trao đổi thông tin cùng cán bộ và người dân địa phương. |
Chủ tịch UBND xã Ea Drông Phạm Tứ Nam cho biết, thực hiện chủ trương của đảng về sắp xếp, tổ chức lại bộ mấy chính quyền 2 cấp. Ngay từ đầu, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Drông đã đồng sức, đồng lòng chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện chủ trương sắp xếp và đưa bộ máy vào hoạt động.
Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng với nhiều khó khăn, thách thức như phạm vi, đối tượng quản lý rộng hơn, tính chất phức tạp hơn nhưng sẽ tạo ra không gian, động lực phát triển mới cho địa phương.
Vì vậy, địa phương đã và đang nhanh chóng chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang kiến tạo, chủ động giải quyết các vấn đề hành chính, vướng mắc, khiếu kiện của nhân dân và doanh nghiệp. Đến nay, chính quyền địa phương xã Ea Drông đã sẵn sàng để vận hành chính quyền theo mô hình 2 cấp thông suốt, ổn định và hiệu quả.
Cán bộ, nhân dân xã Ea Drông kỳ vọng việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối vùng, kết nối địa phương để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội.
Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc