Lấy SEA Games làm bước đệm vươn tầm
Thể thao Việt Nam tiếp tục xem SEA Games là bước đệm để xây dựng, phát triển lực lượng đỉnh cao cho các đấu trường lớn hơn là ASIAD, Olympic.
Vững vàng vị thế Đông Nam Á
Chỉ còn 2 tháng nữa, ngọn lửa SEA Games 33 sẽ chính thức bùng cháy tại Thái Lan. Trong khi nước chủ nhà tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng, thể thao Việt Nam (TTVN) cũng đang tích cực chuẩn bị với tinh thần cao nhất.
Tại các trung tâm huấn luyện thể thao, các đội tuyển quốc gia đang bước vào giai đoạn sàng lọc lực lượng quan trọng. Tất cả đều hướng đến chỉ tiêu giành tối thiểu 80 Huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 33. TTVN xem đây như bệ phóng hướng đến đấu trường châu lục.
Để hiện thực hóa tham vọng này, khoảng 1.000 thành viên đang được rà soát, đăng ký tham dự. Đây là lực lượng tinh nhuệ giúp bảo đảm chỉ tiêu kết quả huy chương. Mỗi suất đến Thái Lan đều là một niềm hy vọng vàng, một sự đầu tư có trọng điểm.
Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 1 cho rằng: Cuộc chơi tại SEA Games không phải đích đến cuối cùng. Chúng ta nỗ lực giành HCV ở kỳ đại hội thể thao quan trọng của Đông Nam Á, nhưng việc tính toán lực lượng sẽ thể hiện quyết tâm vươn tới những đấu trường đẳng cấp hơn như ASIAD hay Olympic.
Ông Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận: “Đến lúc này, chúng ta không bỏ qua nhiệm vụ tham dự SEA Games bởi vai trò đóng góp trong sự phát triển chung của cộng đồng thể thao Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, từ khi TTVN đặt mục tiêu phấn đấu có HCV đến lúc này chúng ta đã đạt được nhiều thành tích và đứng trong 3 vị trí dẫn đầu. TTVN cần tập trung hơn vào sự phát triển các môn, nội dung trọng điểm để phát triển vươn tầm ra ngoài Đông Nam Á. Vì vậy, chúng ta cần giành thành tích tốt nhất ở nội dung Olympic và môn Olympic được thi đấu tại SEA Games”.
![]() |
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang được đầu tư trọng điểm hướng đến thành tích cao tại Olympic. Ảnh: TTXVN |
Bước đệm vươn tầm ASIAD
Quan điểm này cho thấy hướng đi mới cùng một tầm nhìn dài hơi của TTVN. Việc giữ vững thành tích và vị thế sân chơi khu vực là bước đệm cần thiết nhưng đó cũng là cơ hội để rà soát, đánh giá và chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường khắc nghiệt hơn ở tầm châu lục và thế giới. Cuộc chạy đua đến SEA Games 33, vì thế, không chỉ là một cuộc đua về huy chương mà còn là một cuộc đấu trí chiến lược, một bài toán cân bằng giữa thành tích trước mắt và khát vọng vươn tầm trong tương lai.
Nhìn rộng hơn, TTVN cần tập trung đầu tư nhiều hơn nữa vào các môn Olympic. Các vận động viên thi đấu tốt tại SEA Games sẽ thêm bước đà để TTVN "tiến công" mạnh mẽ vào ASIAD, Olympic trong thời gian ngắn nhất.
Đặt ra một mục tiêu cao cho ASIAD không phải là câu chuyện viển vông. Trên thực tế, sau khi đã ở vị trí dẫn đầu của SEA Games thì việc chinh phục ASIAD là chuyện đương nhiên. Mục tiêu gấp đôi, gấp ba huy chương so với những kỳ Á vận hội trước vừa là "tầm nhìn" vừa là cơ sở để TTVN quyết liệt hơn trong các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội. Nói đơn giản, nếu mục tiêu không lớn hơn trước bao nhiêu thì làm sao có cơ sở để huy động nguồn lực xã hội tham gia dài hạn, chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để hướng đến thành công lớn ở cấp độ châu lục và cả thế giới.
Rõ ràng, để TTVN có thể vươn tầm ASIAD, hướng đến mục tiêu tốp 50 Olympic thì đó là câu chuyện không chỉ riêng của ngành thể thao và những người làm thể thao nói riêng mà đó là bài toán của cả xã hội. Nếu như chúng ta biết kết hợp giữa các nguồn lực từ Nhà nước và xã hội, đồng thời có chiến lược đầu tư đúng, đủ và trúng thì việc cải thiện được thành tích thi đấu ở sân chơi châu lục và quốc tế sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Mục tiêu vươn tầm châu lục, có mặt ở tốp 50 Olympic không phải là giấc mơ xa vời nếu chúng ta có nhiều hơn những hành động quyết liệt, dũng cảm cùng hướng đi mang tính đột phá.
Đông Nghi
Ý kiến bạn đọc