Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025

14:38, 28/08/2025

Ngày 28/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2025.

Tham dự buổi tiếp có các công dân đã đăng ký tiếp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo chủ trì buổi tiếp công dân.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Huy Tịnh (trú phường Tân An) đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, can thiệp chỉ đạo giải quyết chi trả số tiền bồi thường hơn 2 tỷ đồng đối với diện tích 1.124,1 m2 đất (trong đó 300 m2 đất thổ cư) tại thửa đất số 136 (thửa cũ 58), tờ bản đồ số 56, địa chỉ tại phường Tân An của gia đình ông bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường Giải Phóng, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Km 5, Quốc lộ 26, TP. Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Dự án).

Ông Nguyễn Huy Tịnh trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.
Ông Nguyễn Huy Tịnh trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Trả lời ý kiến của công dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, vào ngày 7/6/2021, UBND TP. Buôn Ma Thuột (cũ) đã có quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án này (đợt 3), trong đó gia đình ông Tịnh được bồi thường, hỗ trợ 2.014.402.500 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột (cũ) đã gửi 3 thông báo về việc chi trả tiền bồi thường đến gia đình ông Tịnh, nhưng ông Tịnh không liên hệ Trung tâm để nhận tiền nên việc chi trả không thực hiện được. Ngày 4/5/2022, Công ty TNHH Bình Minh (đơn vị thi công Dự án) đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột chuyển trả lại số tiền chưa chi trả bồi thường cho nhà đầu tư và cam kết sẽ chuyển trả kịp thời khi người dân có nhu cầu nhận tiền.

Năm 2023, một số hộ gia đình có nhu cầu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột đề nghị Công ty TNHH Bình Minh chuyển lại tiền nhưng đến nay công ty vẫn chưa chuyển lại. Từ tháng 3/2024 đến nay, ông Tịnh có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo gửi các cấp, các ngành về việc không chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông.

Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm việc với Công ty TNHH Bình Minh và các đơn vị có liên quan, chậm nhất đến ngày 15/9/2025 phải mời ông Tịnh đến làm việc và có phương án xử lý dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trả lời ý kiến của công dân.
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trả lời ý kiến của công dân.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Thu (trú phường Cư Bao) trình bày hai nội dung tại buổi tiếp công dân. Thứ nhất, ông Thu khiếu nại Công văn số 1459/UBND-TNMT, ngày 4/8/2020 của UBND thị xã Buôn Hồ (cũ). Thứ hai, ông tố cáo một số cán bộ, công chức tại địa phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cấu kết làm trái quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật trong việc tham mưu ban hành Công văn số 1459 để cung cấp cho TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhằm hưởng quyền lợi từ vụ việc khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình ông với một gia đình tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thu trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.
Ông Nguyễn Văn Thu trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Liên quan đến các nội dung này, theo phiếu đăng ký tiếp công dân thì ông Thu khiếu nại Công văn số 1459 nhưng trong đơn khiếu nại gửi kèm theo phiếu đăng ký thì ông lại khiếu nại Quyết định số 1693/QĐ-UBND, ngày 17/6/2025 của UBND thị xã Buôn Hồ. Quyết định này đã được UBND tỉnh có Công văn số 02371/UBND-NC, ngày 19/8/2025 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với nội dung thứ hai, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 178/TTr-NV6, ngày 5/8/2025 có nội dung: “nội dung đơn tố cáo của ông Thu đề ngày 9/7/2025 có nội dung trùng với đơn đề ngày 20/11/2024, không phát sinh thông tin, không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi kết quả giải quyết tố cáo trước đó”. Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cho lưu đơn của ông Thu theo quy định.

ông Lê Tự Do trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.
ông Lê Tự Do trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, ông Lê Tự Do (trú thôn 2, xã Cư M’gar) phản ánh việc ông không đồng ý toàn bộ nội dung tại Thông báo số 15/TTr-NV1, ngày 21/5/2013 của Thanh tra tỉnh kết luận thẩm tra xác minh đơn tố cáo của ông với các nội dung: phán ánh về chính quyền xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar (cũ), nay là xã Cư M’gar) đền bù đất lòng hồ Buôn Joong cho người dân chưa thỏa đáng; một số cán bộ, đảng viên ở thôn 2, xã Cư M’gar tham ô tiền của Nhà nước và Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; đất của một số hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa được chuyển đổi sang đất thổ cư… Kết luận vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo giao Thanh tra tỉnh tổng hợp các nội dung mà ông Do đã phản ánh từ trước đến nay để trả lời cho công dân; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nắm nội dung liên quan đến vấn đề này…

 Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sầu riêng Krông Pắc – Từ vườn vươn ra thế giới
Krông Pắc – vùng đất từng vang danh với những đồn điền cà phê, nay lại được biết đến nhiều hơn bởi một “ngôi sao mới” - sầu riêng, loại trái cây “vua” của vùng nhiệt đới. Sau hơn hai thập kỷ, Krông Pắc đã trở thành “thủ phủ” sầu riêng của Đắk Lắk, mang theo khát vọng nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường thế giới.