Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Nhiều bãi rác tự phát trên các tuyến tỉnh lộ

08:22, 15/05/2025

Hiện nay, trên các tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện Buôn Đôn, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Trên Tỉnh lộ 5, đoạn từ 4 buôn Knia (Knia 1, Knia 2, Knia 3, Knia 4) về thôn 5 và thôn 7 (xã Ea Bar) có không ít bãi rác tự phát ven đường. Đặc biệt là khu vực cầu số 2, hai bên đầu cầu trở thành nơi tập kết tự phát với đủ loại rác thải. Ông Y Jắc Byă (ở buôn Knia 2) sinh sống gần khu vực cầu số 2 cho hay: “Tình trạng này kéo dài từ lâu. Một số người thiếu ý thức cứ đến sáng sớm, hoặc lúc đi rẫy rồi tiện tay vứt túi rác xuống đây. Không chỉ có rác sinh hoạt, đôi khi còn có cả xác động vật, gây mùi hôi thối khó chịu. Nhiều lần tôi phải mua dầu về đốt”.

Không chỉ khu vực cầu số 2, trên cùng tuyến Tỉnh lộ 5, đoạn qua đầu thôn 5 và thôn 7 cũng đang phải “chịu trận” với vấn nạn xả rác vô ý thức. Hằng quý, đoàn viên, thanh niên xã Ea Bar, người dân ở đây cùng với Công ty TNHH Môi trường Hoàng Phương Nam - đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn huyện Buôn Đôn ra quân dọn dẹp, nhưng chỉ sau vài tuần, rác thải lại... như trước.

Ban tự quản buôn Ko Dung B, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) ra quân xử lý rác thải tự phát trên tuyến Tỉnh lộ 1.

Trên Tỉnh lộ 1, đoạn qua buôn Ko Đung B (xã Ea Nuôl) tình hình vứt rác "vô tội vạ" cũng diễn ra tương tự. Mặc dù tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp, nhưng vẫn có nhiều người tiện tay vứt bỏ rác ra đường, không đúng nơi quy định. “Tháng nào buôn cũng tổ chức dọn vệ sinh. Rác cứ xuất hiện liên tục, không thể cắt cử người canh gác ngày đêm được. Cứ dọn xong lại thấy rác, chúng tôi thực sự bất lực!”, ông Y Luông Kbuôr, Trưởng buôn Ko Đung B ngao ngán nói.

Trước thực trạng đó, UBND xã Ea Nuôl đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn; hỗ trợ kinh phí cho buôn Ko Đung B xử lý rác, lắp đặt camera giám sát tại điểm nóng và cắm biển cấm đổ rác. Song, người xả rác lại tìm đến những địa điểm khuất tầm nhìn camera để thực hiện hành vi thiếu ý thức.

Đoàn viên, thanh niên xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn) và đơn vị thu gom rác dọn dẹp, xử lý rác trên Tỉnh lộ 5 (đoạn đầu thôn 5).

Theo ông Hoàng Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Hoàng Phương Nam, tại xã Ea Bar, tỉ lệ thu gom rác thải đến các hộ dân đạt khoảng 90%; còn tại xã Ea Nuôl, dịch vụ thu gom chủ yếu tập trung dọc Tỉnh lộ 1 và các tuyến đường có đông dân cư. Việc thu gom tận hộ gia đình trong khu vực dân cư thưa thớt ở xã Ea Nuôl gặp nhiều khó khăn bởi lượng rác phát sinh không đủ để bù đắp chi phí vận hành một tuyến thu gom thường xuyên.

Vấn nạn rác thải trên các tuyến tỉnh lộ ở huyện Buôn Đôn cốt lõi vẫn là câu chuyện ý thức của người dân. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen và xử lý dứt điểm vấn đề này, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức sâu rộng cho người dân, song song với đó là xử phạt nghiêm các hành vi xả rác không đúng quy định.

Về phía đơn vị thu gom rác thải, cần xem xét mở rộng vùng thu gom rác thải, gắn biển khu vực thu gom rác để người dân bỏ rác đúng quy định; đồng thời lắp đặt biển báo cấm vứt rác để nhấn mạnh quy định không vứt, xả rác bừa bãi trên các tuyến tỉnh lộ để giữ gìn vệ sinh chung.

Hà Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk".