Dự án càng xong sớm, người dân càng hưởng lợi

Trong chuyến kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác trong tháng 3 với tinh thần: dự án càng xong sớm, người dân càng hưởng lợi. Thông điệp này không chỉ dành cho một công trình cụ thể mà còn là yêu cầu chung đối với nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai trên toàn quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà trong các chuyến kiểm tra công trường, người đứng đầu Chính phủ thường nhấn mạnh đến hai chữ “tiến độ”. Với các dự án hạ tầng quy mô lớn, tiến độ không đơn thuần là mốc thời gian ghi trong hợp đồng mà còn là thước đo hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Mỗi ngày công trình chậm lại đồng nghĩa với việc tăng thêm chi phí lãi vay, trượt giá vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý… Quan trọng hơn, đó còn là sự chậm trễ trong việc mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và nền kinh tế.

Cùng với cả nước, hạ tầng giao thông không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là "chìa khóa" để “mở cửa” tiềm năng của Đắk Lắk. Ở vùng đất có diện tích rộng với địa hình trải dài, dân cư phân tán, chi phí vận chuyển cao lâu nay vẫn là lực cản đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, mỗi tuyến đường hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đều mang theo những kỳ vọng rất cụ thể của người dân: nông sản được đưa ra thị trường nhanh hơn, cơ hội phát triển du lịch rộng mở hơn, khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi từng bước được rút ngắn.

Thực tế cho thấy, khi tiến độ được đặt lên hàng đầu và được quản lý chặt chẽ, hiệu quả mang lại rất rõ ràng. Tại nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các đơn vị thi công đã chủ động tổ chức “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh nhịp độ xây dựng. Việc thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ không còn là khẩu hiệu mà trở thành giải pháp thực tế nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng thời hạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự án cao tốc Bắc - Nam mở ra không gian phát triển, góp phần giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối và thu hút đầu tư. 

Đằng sau những con số về khối lượng và thời gian thi công là sự đồng thuận ngày càng cao của người dân địa phương. Khi chứng kiến công trình được triển khai nghiêm túc, bài bản, người dân sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công. Chính sự đồng hành ấy đã trở thành chất xúc tác quan trọng giúp nhiều dự án vượt qua những khó khăn, vướng mắc thường gặp ở các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Hoàn thành sớm một dự án không phải để chạy theo thành tích mà để tiết kiệm nguồn lực xã hội và sớm mang lại lợi ích cho cộng đồng. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng còn rất lớn, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp thì mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả, mỗi ngày tiến độ được rút ngắn đều mang ý nghĩa đặc biệt.

Ở góc độ quản lý, thông điệp của Thủ tướng cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của từng khâu, từng chủ thể tham gia dự án. Từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, đến tổ chức thi công và giám sát, nếu không đồng bộ và quyết liệt thì rất khó có thể rút ngắn thời gian thực hiện. Ngược lại, khi cả hệ thống cùng vào cuộc với mục tiêu chung, tiến độ không còn là áp lực mà trở thành động lực thúc đẩy công việc.

Với những địa phương còn nhiều dư địa phát triển như Đắk Lắk, mỗi công trình hoàn thành đúng hẹn không chỉ là một dấu mốc xây dựng mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình thu hẹp khoảng cách phát triển. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và đưa vào khai thác sớm, cơ hội thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, mở rộng giao thương cũng đến sớm hơn. Và khi đó, lợi ích của mỗi công trình không chỉ nằm trên những con số hay bản vẽ kỹ thuật mà hiện hữu rõ ràng trong đời sống của người dân.

Việt An

Ý kiến của bạn