Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh tại khu vực miền Trung
Chiều 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả của thiên tai và khôi phục sản xuất kinh doanh tại khu vực miền Trung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 24 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. |
Theo báo cáo tại hội nghị, từ cuối tháng 9/2025 đến nay, khu vực miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk) đã liên tiếp chịu ảnh hưởng của các trận bão rất mạnh và các đợt mưa lũ lịch sử, đặc biệt lớn. Thiên tai đã làm 90 người chết và mất tích, 273 người bị thương; khoảng 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi và 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc, 452.098 con gia cầm bị trôi, chết; 684 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, 63.328 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại; 161 km kênh mương; 64,9 km bờ sông, bờ biển sạt lở; 253 km đường giao thông, sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 27.289 tỷ đồng.
Riêng cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tối 6/11 đã làm 6 người chết, 39 người bị thương; 1.279 nhà bị sập, đổ; 67.191 nhà bị hư hỏng; thiệt hại kinh tế ước tính là 8.824 tỷ đồng.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk. |
Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để ứng phó và khắc phục hậu quả. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 1.465 tỷ đồng cho 7 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ 30 tỷ đồng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ 206 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, trong đó Đắk Lắk là 10 tỷ đồng. Các bộ, ngành cũng đã có nhiều hỗ trợ thiết thực, như Bộ Công an hỗ trợ Đắk Lắk 20 tấn hàng hóa, lương thực; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng cũng triển khai hỗ trợ cây, con giống, vật tư y tế, lực lượng và nhu yếu phẩm cho các vùng bị thiệt hại.
Theo báo cáo tổng hợp, nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương là 20.726 tỷ đồng, riêng tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 200 tỷ đồng.
Hội nghị đã đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà, rà soát các hộ đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm để có phương án tái định cư an toàn. Đồng thời, khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; sửa chữa trường lớp, sớm ổn định việc học tập; hỗ trợ giống, vật tư để khôi phục sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu.
Hội nghị cũng nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị thiệt hại; triển khai các gói tín dụng ưu đãi để phục hồi sản xuất, kinh doanh; đảm bảo ổn định giá cả và nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp Trường Tiểu học Phú Mỡ khôi phục sau bão. Ảnh: Văn Tài |
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống bão, lũ, ngập lụt và khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách dự phòng Trung ương năm 2025 để hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ chỗ ở cho người dân trước Tết Nguyên đán và trường học cho học sinh.
Các bộ, ngành tiếp tục rà soát nhu cầu của các địa phương để kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói, giống cây trồng, thuốc, vắc xin, hóa chất khử trùng để khắc phục thiệt hại bão, mưa lũ; tập trung khắc phục thiệt hại hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.
Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phân bổ và triển khai các nguồn lực đã được hỗ trợ, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân trước Tết nguyên đán năm 2026.
Minh Thuận
































Ý kiến bạn đọc