Vươn khơi cùng Tổ quốc (Kỳ 2)
Kỳ 2: “Hạt nhân đỏ” vững vàng nơi đầu sóng
Trên những ngư trường xa, mỗi con tàu vươn khơi vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển. Trong hành trình ấy, đội ngũ đảng viên ngư dân giữ vai trò nòng cốt, không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất mà còn tích cực vận động cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn kỷ cương và nhân lên sức mạnh đoàn kết trên biển.
Những người dẫn lối trên biển
Trong một chuyến biển dài ngày ở vùng khơi Hoàng Sa, gió mạnh, sóng bạc đầu cuồn cuộn, con tàu của ngư dân - đảng viên Phan Tấn Minh (thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông) vẫn bền bỉ neo mình giữa sóng dữ. Giữa đêm tối, khi nhiều bạn thuyền lo lắng, ông Minh luôn là chỗ dựa tinh thần.
![]() |
Lữ đoàn 682 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân. |
Hơn 17 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Minh không ít lần đối diện với những lời rủ rê “đi đường tắt”, lách luật, sang vùng biển nước ngoài kiếm lợi. Ông tiết lộ: “Có bữa người ta rủ đi qua vùng biển nước khác, hứa trúng đậm. Nhưng tui lắc đầu liền, lỡ bị bắt thì mất hết, còn mang tiếng cho làng biển quê mình. Đi biển là để nuôi gia đình, chớ không phải làm chuyện sai trái”.
Trong ký ức của ông Minh, vẫn còn nguyên những lần bị tàu cá nước ngoài áp sát, chèn ép. Những lần đối diện hiểm nguy ấy đã thử thách bản lĩnh, tinh thần bám biển, giúp ông thấm thía hơn trách nhiệm của mình, không chỉ với gia đình, miếng cơm manh áo, mà còn với đồng đội, với quê hương. Trong ông, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng như ngọn đèn soi sáng, tiếp thêm nghị lực để cùng anh em ngư dân vững vàng bám trụ ngư trường.
“Nhiều năm qua, Lữ đoàn 682 thường xuyên tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Mỗi lá cờ trao đến tay ngư dân không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ thêm vững tin vươn khơi, giữ nghề và khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương”. Thượng tá Phạm Ngọc Trung, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 682 |
Ở làng biển Phú Hội (xã Tuy An Đông), ngư dân trẻ Nguyễn Thanh Tiện cũng đã có gần 10 năm được đứng vào hàng ngũ của đảng. Dù bận rộn với những chuyến xa khơi, nhưng anh Tiện luôn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia sinh hoạt chi bộ. Với anh, mỗi kỳ họp không chỉ để nghe nghị quyết, mà còn là dịp để đảng viên bàn cách giữ ngư trường, giữ an toàn cho tàu thuyền, từ đó chia sẻ kinh nghiệm cho những ngư dân khác.
Anh Tiện cho hay: “Tôi đã nhiều lần can ngăn khi thấy bạn thuyền định dùng xung điện đánh cá, khuyên mọi người đừng vì cái lợi trước mắt mà vét kiệt nguồn lợi thủy sản của quê hương. Mình là đảng viên, thấy sai thì phải can, phải vận động để bà con bỏ dần thói quen xấu”.
Cũng với lối nghĩ mộc mạc “ăn hết của biển hôm nay thì ngày mai lấy chi mà sống”, đảng viên ngư dân Lê Ấp (khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa) đã tuyên truyền, vận động các bạn chài chung tay giữ gìn nguồn lợi thủy sản, không đánh bắt tận diệt, tuân thủ quy định pháp luật. Nhờ vậy mà nhiều năm nay, tại địa phương không có ai vi phạm quy định khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
“Cánh tay nối dài” của Đảng giữa biển khơi
Chi bộ thôn Phú Hội được ngư dân gọi thân mật là “cột buồm tinh thần” của thôn. Mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ không chỉ bàn nghị quyết, chính sách hỗ trợ, mà còn nhắc nhở bà con tuân thủ pháp luật trong đánh bắt thủy sản, giữ liên lạc với biên phòng. Trên biển, các đảng viên ngư dân như những “đài quan sát”, kịp thời báo tin khi có sự cố.
![]() |
Đảng viên ngư dân Lê Ấp chuẩn bị đồ cho chuyến biển tiếp theo. |
“Đi biển dài ngày, không phải lúc nào đảng viên cũng có mặt đầy đủ. Vì vậy, chi bộ luôn thông báo lịch họp sớm để anh em sắp xếp, không ảnh hưởng chuyến khơi xa. Ngư dân đánh bắt khơi xa gần như thời gian lênh đênh trên biển còn nhiều hơn trên bờ. Bởi thế, các ngư dân đảng viên chính là "cánh tay nối dài" của Đảng ngoài khơi. Mỗi đảng viên vừa là lao động, vừa là hạt nhân đoàn kết, chỗ dựa tinh thần cho bạn thuyền; đồng thời là những người trực tiếp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng trên mỗi chuyến vươn khơi”, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Hội Nguyễn Văn Hải cho biết.
Đảng viên ngư dân Lê Ấp, gần 40 năm tuổi Đảng, chia sẻ: “Đi biển là để nuôi gia đình, nhưng cũng là giữ lấy biển, giữ lấy nghề cho làng chài. Mình là đảng viên thì phải gương mẫu, chấp hành pháp luật, có vậy anh em bạn thuyền mới nghe, mới tin”.
Chị Đặng Thị Hoàng Chung, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố Bạch Đằng (phường Tuy Hòa) cho biết: “Chi bộ luôn phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ đảng viên là ngư dân trong việc tuyên truyền thực thi pháp luật trên biển. Trước tiên, các ngư dân đảng viên phải đi đầu trong việc nêu gương, nhắc nhở nhau không vi phạm quy định, đồng thời đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng khi vươn khơi. Chính từ những hạt nhân này, niềm tin và ý thức giữ nghề, giữ biển trong bà con ngày càng được củng cố, để mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang về nguồn lợi kinh tế mà còn góp phần bảo vệ ngư trường quê hương”.
Song hành với chi bộ, các nghiệp đoàn nghề cá cũng trở thành người bạn đồng hành tin cậy. Thông qua sinh hoạt, nghiệp đoàn cùng chi bộ thống nhất cách hỗ trợ ngư dân khi gặp rủi ro, tổ chức ký cam kết không khai thác tận diệt, không xâm phạm vùng biển nước ngoài… Nghiệp đoàn thì lo hỗ trợ, liên kết tàu thuyền, còn chi bộ thì lo định hướng, động viên. Hai bên phối hợp tạo điểm tựa cho các ngư dân, giúp bà con an tâm bám biển dài ngày.
Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Tuy Hòa, chia sẻ: “Ngư dân bây giờ khác nhiều rồi. Họ hiểu rằng giữ luật không chỉ để khỏi bị phạt, mà còn để giữ uy tín quốc gia. Đảng viên trong nghiệp đoàn là nòng cốt, nói bà con dễ nghe, dễ làm theo”.
Trên những con tàu đang dập dềnh theo sóng, những đảng viên ngư dân không chỉ là người thợ giỏi trên biển, mà còn là điểm tựa tinh thần, là “hạt nhân đỏ” giữa ngư trường rộng lớn. Từ sự gương mẫu, trách nhiệm và ý chí kiên cường của họ, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật và khát vọng vươn khơi của cộng đồng ngư dân được nhân lên, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo và dựng xây nghề biển phồn vinh, vững bền.
Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Thực hiện Quyết định này, từ năm 2011 đến cuối năm 2024, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí cho 26.079 chuyến biển với tổng số tiền đã hỗ trợ 1.687 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ từ Nhà nước đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển khai thác thủy sản vừa làm giàu cho gia đình, vừa góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh và tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển và hải đảo. |
(Còn nữa)
Kỳ cuối: Chung sức đưa nghề khai thác biển phát triển vững bền
Ngọc Dung – Thùy Thảo – Tuyết Hương
Ý kiến bạn đọc