Sáng 8/3, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Cùng tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. |
Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác kính cẩn dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng từng bị giam giữ, chiến đấu và hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột; bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
![]() |
| Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. |
Nhà đày Buôn Ma Thuột là di tích lịch sử đặc biệt, ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các tù chính trị - những chiến sĩ cách mạng đã vượt qua mọi gông cùm, xiềng xích và tra tấn khốc liệt của kẻ thù để giữ vững khí tiết, bảo vệ Đảng và lý tưởng cách mạng.
![]() |
| Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng từng bị giam giữ, chiến đấu và hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. |
Nơi đây từng được ví như “Trường đại học bách khoa”, “Trường học cao cấp về chủ nghĩa cộng sản”, nơi tôi luyện nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sau này.
![]() |
| Hướng dẫn viên giới thiệu về Nhà đày Buôn Ma Thuột cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương. |
Cuối năm 1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk (cũ) được thành lập tại Nhà đày Buôn Ma Thuột do đồng chí Trần Hữu Dực làm Bí thư. Từ hạt nhân này đã hình thành, bồi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng, góp phần xây dựng và phát triển phong trào cách mạng tại Đắk Lắk.
![]() |
| Nhà đày Buôn Ma Thuột ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng đã vượt qua mọi gông cùm, xiềng xích và tra tấn khốc liệt của kẻ thù để giữ vững khí tiết, bảo vệ Đảng và lý tưởng cách mạng. |
Sau chiến tranh, di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột trở thành “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước. Năm 2018, Nhà đày Buôn Ma Thuột được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.
![]() |
| Nơi đây từng được ví như “Trường đại học bách khoa”, “Trường học cao cấp về chủ nghĩa cộng sản”, nơi tôi luyện nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. |
Thanh Xuân






