Từ niềm tin đến hành động kiến tạo

Cùng với các địa phương trên cả nước, năm 2025 Đắk Lắk đã trải qua chặng đường chuyển mình và phát triển cùng lịch sử dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới, từ niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đắk Lắk đang quyết tâm, hành động để trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Gần dân để phục vụ nhân dân tốt hơn

Với mục tiêu lấy người dân làm gốc, phát huy vai trò chủ động của chính quyền địa phương, tạo niềm tin và thúc đẩy hành động kiến tạo phát triển, hiện nay cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động thiết thực; chính quyền không chỉ tinh gọn về tổ chức mà chuyển mình để gần dân, hiểu dân và phục vụ dân tốt hơn.

Đến thực hiện thủ tục sang nhượng đất đai tại xã Đắk Phơi, chị H Lan Liêng được cán bộ xã vui vẻ, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ các trình tự, thủ tục một cách nhanh chóng. Chị H Lan phấn khởi nói: “Tôi thường xuyên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để thực hiện các thủ tục hành chính, lần nào cũng được các cán bộ giúp đỡ tận tình và nhẹ nhàng hướng dẫn. Đặc biệt, trước đây nhiều thủ tục tôi phải lên trung tâm huyện để làm nên mất rất nhiều thời gian thì nay đều được giải quyết ngay tại xã, các cán bộ lại rất gần gũi, xử lý nhanh nên bà con càng tin tưởng, phấn khởi hơn”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh và phường Buôn Hồ thăm hỏi đời sống 
người dân trên địa bàn phường. 

Tại phường Buôn Hồ, lãnh đạo địa phương cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác xuống buôn, tổ dân phố để gặp gỡ, trao đổi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân. Qua những buổi gặp gỡ đó, người dân đã kịp thời thông tin, phản ánh, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến đời sống. Đó là những nhu cầu về tăng cường thu gom rác thải để bảo đảm vệ sinh môi trường; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước ở các khu dân cư; tăng cường tuần tra đêm, đầu tư, mở rộng hệ thống camera an ninh tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn...

Theo lãnh đạo phường Buôn Hồ, từ những buổi gặp gỡ dân, cán bộ địa phương đã kịp thời giải đáp vướng mắc của nhân dân; đồng thời có sự trao đổi, định hướng, tìm cách tháo gỡ, giải quyết một cách hiệu quả, kịp thời.

Có thể khẳng định, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ rút ngắn thủ tục hành chính, hiệu lực chính quyền không chỉ đo bằng số hồ sơ, mà còn bằng sự ổn định xã hội, sự đoàn kết cộng đồng. Khi người dân tin tưởng, gắn kết, đồng hành sẽ là bệ phóng để cùng hành động kiến tạo đưa Đắk Lắk bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vững tin kiến tạo tương lai

Sau bước ngoặt về sáp nhập và quy hoạch, Đắk Lắk đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Với tinh thần quyết tâm cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, Đắk Lắk đang khoác lên mình một diện mạo mới. Từ những lợi thế đặc thù, tỉnh đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực mạnh mẽ, quyết tâm trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Tư duy đổi mới và khát vọng vươn mình đã trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Tỉnh không còn chỉ khai thác những lợi thế sẵn có mà đã chủ động kiến tạo những giá trị mới. Trong hành trình kiến tạo, ngoài bắt đầu bằng việc cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ rào cản pháp lý và xây dựng một môi trường đầu tư cạnh tranh, thân thiện và minh bạch thì con người phải là yếu tố trung tâm. Xác định điều đó, Đắk Lắk đang đầu tư mạnh vào giáo dục, đào tạo nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định việc nâng cấp hạ tầng giao thông; hình thành các cực tăng trưởng, khu kinh tế, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... sẽ tạo nền tảng cho một nền kinh tế năng động, hiện đại...

Người dân xã Đắk Phơi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện các thủ tục hành chính.

Để kiến tạo một chính quyền hiệu lực, hiệu quả, cùng với việc xây dựng hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là phải khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của các dân tộc và không gian phát triển mới để phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân...

Hành trình kiến tạo không hề dễ dàng nhưng với niềm tin vững chắc vào tiềm lực và sức mạnh nội tại, Đắk Lắk đang sẵn sàng vươn mình, quyết tâm trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự thịnh vượng chung của đất nước.

Thúy Hồng

Ý kiến của bạn