Multimedia Đọc Báo in

Chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, tập trung phát triển kinh tế - xã hội

11:18, 13/11/2025

Sáng 13/11, UBND tỉnh họp chỉ đạo đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 18 điểm cầu của các xã, phường bị thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc họp.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương; hơn 10.597 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 9.247 căn nhà bị ngập nước; 282 điểm trường bị ảnh hưởng với 98 phòng học và hơn 3.890 m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; 13 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; hơn 51.720 ha cây trồng các loại, 39.922 chậu hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng.

Hệ thống thủy lợi, phòng chống thiên tai bị sạt lở nghiêm trọng; hạ tầng giao thông thiệt hại lớn; hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn và hạ tầng viễn thông bị gián đoạn trên diện rộng. Một số công trình đang thi công như cầu, đường ven biển, kè sông, hồ điều hòa bị sạt lở, hư hại. Theo tổng hợp số liệu đến ngày 12/11/2025, giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.578 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn điều hành cuộc họp.

Để khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ, UBND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và 45,09 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh cho các xã, phường thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 13 gây ra.

Lãnh đạo Chính phủ, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại do bão và mưa lũ. Các sở, ban, ngành, địa phương đã chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng, hỗ trợ nguồn lực và phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục, tái thiết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại cuộc họp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.421 cán bộ, chiến sĩ và 174 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ. Công an tỉnh huy động trên 4.800 cán bộ, chiến sĩ và hơn 8.000 phương tiện, trang thiết bị để ứng phó bão, hỗ trợ nhân dân. Công ty Điện lực Đắk Lắk huy động 868 người và hơn 50 xe chuyên dụng để khắc phục sự cố điện. Đến 6 giờ ngày 10/11/2025, cơ bản khôi phục cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Sở Xây dựng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản hoàn thành công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trường học, bảo đảm hoạt động dạy và học trở lại bình thường từ thứ Hai, ngày 10/11. UBND các xã, phường huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác khắc phục hậu quả, kiến nghị các giải pháp để ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão với tinh thần hết sức khẩn trương. Nhờ vậy, đến nay cuộc sống người dân cơ bản trở lại bình thường, các hoạt động học tập, khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh đã sớm được khôi phục.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo và quán triệt Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai kịp thời các nhiệm vụ; đảm bảo đối tượng hỗ trợ công bằng, không bỏ sót; hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích. Các sở, ngành, địa phương ưu tiên và tập trung toàn lực vào công tác hỗ trợ. Lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Sở Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau bão. Ngành giao thông, điện lực, viễn thông cần tập trung khắc phục, khôi phục ổn định, phục vụ tốt đời sống và sản xuất của nhân dân.

 Sở Tài chính cần khẩn trương, chủ động trong sử dụng các nguồn ngân sách dự phòng và nguồn hỗ trợ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị; đồng thời, đề xuất các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp ở các địa bàn bị thiệt hại do bão số 13.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm khắc phục hậu quả cơn bão, ổn định đời sống nhân dân và tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Hà My


Ý kiến bạn đọc