Multimedia Đọc Báo in

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10: Nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, an sinh, hạ tầng đô thị

14:45, 26/09/2025

Sáng 26/9, tiếp tục chương trình hoạt động, Tổ 1 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với khoảng 180 cử tri của các phường: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Ea Kao.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay, các cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thay đổi tích cực sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị.
Các đại biểu và cử trị tham dự hội nghị.

Nhiều cử tri đã nêu kiến nghị, phản ánh tập trung vào những nội dung: Việc chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng thời gian qua còn chậm; một số khó khăn vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chi trả chế độ phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 còn chậm, chưa đồng nhất…

Cử tri nếu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Các cử tri cũng đề nghị xem xét quy mô thôn, buôn, tổ dân phố phù hợp (khoảng 300 - 500 hộ) để đảm bảo hiệu quả quản lý; quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực hạ tầng đô thị, cấp số nhà, quy hoạch khu dân cư, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường đã xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, bày tỏ lo ngại trước tình trạng đuối nước, cử tri đề nghị cần có các công trình bảo hộ an toàn tại hồ, đập; đồng thời sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình hồ thủy lợi Ea Tam để hạn chế rủi ro tai nạn đuối nước.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Minh Hiền thông tin, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm.
Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Minh Hiền giải đáp ý kiến cử tri.

Một số cử tri thắc mắc, phản ánh về tình trạng tiền điện tăng cao trong thời gian qua; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc kê đơn thuốc đối với các bệnh nhân điều trị ngoại trú, bệnh mãn tính; một số bất cập trong thực hiện Luật Đất đai…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành: Y tế; Công ty Điện lực Đắk Lắk trực tiếp trả lời, giải đáp rõ ràng, cụ thể những vấn đề cử tri quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thông tin và lưu ý một số vấn đề cử tri quan tâm.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân trân trọng cảm ơn cử tri đã gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như: đất đai, quy hoạch, chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương. Đây cũng là những nội dung thể hiện rõ mối quan tâm của cử tri, đồng thời định hướng để các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng, cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời gian tới.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tại hội nghị lần này, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp tiếp thu, giải trình bước đầu. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, trung thực để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, sẽ theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình phản hồi, giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Thông tin thêm về quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân cho biết: Sau thời gian đầu còn khó khăn, đến nay mô hình đã cơ bản vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của nhân dân. Trong quá trình này, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, triển khai rất quyết liệt; cùng với đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, mong rằng trong thời gian tới, cử tri sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và đóng góp ý kiến xây dựng để việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng hoạt động thông suốt, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên mới…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc