Nam Ka hân hoan trên hành trình mới
Sáng 30/6, không khí tại xã Nam Ka (huyện Lắk) rộn ràng niềm vui khi cán bộ và nhân dân cùng chào đón sự kiện công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, xã Nam Ka được hợp nhất với xã Ea Rbil, chính thức hình thành xã Nam Ka mới với diện tích 17.286 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 24,43%, phần còn lại là đất lâm nghiệp.
Toàn xã có 8 buôn, với 1.630 hộ và 6.277 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30,18%. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 15,39%, tương đương 251 hộ.
Việc sáp nhập không chỉ là một sự kiện hành chính, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ, giúp khai thác tối đa tiềm năng của địa phương về nông nghiệp, du lịch và văn hóa đa sắc tộc.
![]() |
Đại biểu và người dân xã Nam Kar tham dự Hội nghị trực tuyến công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, địa phương. |
Ông Y Tánh Mlô, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Êđê chia sẻ rằng, với đặc thù là xã thuộc vùng 3, cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, việc đầu tư phát triển xã mới là cơ hội quý báu để cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của bà con. Dù việc sáp nhập khiến một số người phải di chuyển xa hơn đến trụ sở xã mới, nhưng đổi lại, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận tiện hơn ngay tại địa phương, thay vì phải lên huyện như trước đây.
Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng khi con đường dẫn vào trung tâm xã được trang hoàng rực rỡ với hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay. Trong ánh mắt người dân, hiện lên rõ ràng sự phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng.
Bà Lành Thị Nhất (buôn Plao Siêng, xã Ea Rbil cũ, nay là xã Nam Ka mới) chia sẻ, việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần là sắp xếp hành chính, mà còn mang đến luồng sinh khí mới, khơi dậy niềm tin trong toàn thể cán bộ và nhân dân. “Tôi hy vọng các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục sẽ được quan tâm, đầu tư tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân", bà Nhất chia sẻ.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo xã Nam Ka ra mắt, nhận quyết định tại buổi lễ. |
Ông Nay Y Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ka cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cùng với niềm tin và sự đồng lòng của người dân là nguồn động lực to lớn giúp xã vững bước trên con đường đổi mới. Trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.
Cùng với đó, xã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xem đây là nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững. Lấy nhân dân làm trung tâm, phụng sự nhân dân là mục tiêu cao nhất; mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến việc bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó, phấn đấu xây dựng xã Nam Ka ngày càng văn minh, giàu đẹp, phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Sau sáp nhập, quy mô diện tích và dân số xã Nam Ka tăng đáng kể, kéo theo khối lượng công việc hành chính lớn hơn. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ và đảng viên xã Nam Ka sẽ kiên trì giữ vững ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở thực tế đó, xã Nam Ka đề xuất Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời ưu tiên hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa như Nam Ka. Đây là tiền đề quan trọng để xã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Thúy Nga
Ý kiến bạn đọc