Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV
Đấu tranh, kiểm soát, ngăn chặn quyết liệt tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả
Sáng 18/6, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải trình về các ý kiến, vấn đề quan tâm của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nêu lên nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua ngành Y tế đã tập trung nhiều giải pháp như hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn... để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Theo đó, các luật như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, các quy định đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, thuốc men… được tập trung ưu tiên xây dựng, trình các cấp ban hành, sửa đổi.
Về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra thực trạng chênh lệch về năng lực chuyên môn giữa các tuyến, giữa các vùng miền. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải tại tuyến trung ương.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu nêu. Ảnh: quochoi.vn |
Bộ Y tế đang tập trung rà soát các quy định, quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm thời gian chờ đợi của người dân; đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, tổ chức khám chữa bệnh từ xa; tăng cường công tác hỗ trợ chỉ đạo tuyến của các bệnh viện tuyến trung ương đối với các bệnh viện tuyến dưới; tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất.
Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn chứng, trong 2 năm qua, Bệnh viện K đã được đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng và nâng cấp ba cơ sở, trong đó có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hợp tác quốc tế và nguồn lực của bệnh viện. Bệnh viện Bạch Mai cũng triển khai nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị máy móc.
Đối với phát triển và nâng cao hệ thống y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu để phù hợp với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, Bộ đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nghị quyết với các chính sách đột phá để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng...
Về vấn đề tự chủ của bệnh viện, Bộ trưởng nêu rõ, hiện nay việc tính giá dịch vụ mới chỉ gồm chi phí trực tiếp và tiền lương, chưa bao gồm chi phí quản lý và ứng dụng công nghệ. Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ cho phép triển khai tính đúng, tính đủ chi phí, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế thực hiện tự chủ.
![]() |
Quang cảnh phiên làm việc. Ảnh: quochoi.vn |
Đối với việc phòng, chống thuốc giả và thực phẩm chức năng giả, Bộ trưởng cho hay trên thế giới cũng là vấn đề nhức nhối. Tại Việt Nam, thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực rà soát hệ thống văn bản pháp luật để đấu tranh, kiểm soát, ngăn chặn quyết liệt tình trạng này.
Bộ trưởng cho rằng, thực tế đang bộc lộ những bất cập, cần phải rà soát hệ thống pháp luật, chấn chỉnh hệ thống cán bộ và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm.
Theo đó, Bộ Y tế đã trực tiếp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện, chỉ đạo và hiện đang trình các văn bản luật, nghị định hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến nội dung này. Quan điểm của Bộ là thuốc và thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân cần phải có sự cương quyết ở mức cao nhất.
Về thông tin thuốc giả trong bệnh viện, Bộ trưởng khẳng định, thông qua đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó thuốc giả có trên thị trường chứ không phải trong bệnh viện. Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), các bộ, ngành liên quan trong quản lý, phòng chống thuốc giả và thực phẩm giả.
Trăn trở với vấn đề cần có hành lang pháp lý bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là vấn đề nhức nhối. Theo đó, khi xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Bộ Y tế đã đề xuất nhiều quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại đội ngũ y tế, coi họ như người đang thực thi công vụ.
Tuy nhiên, thực tiễn vẫn xảy ra, một số vụ việc gần đây tại Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An khiến lãnh đạo bộ rất trăn trở. Khi vụ việc xảy ra, bộ đều liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương đề nghị xử lý nghiêm minh, làm gương để chấn chỉnh, răn đe, đảm bảo đội ngũ y bác sĩ cần được bảo vệ trong mọi trường hợp...
Lan Anh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc