Kỷ niệm trọng thể 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2025; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các vị khách quốc tế và đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
|
Chủ tịch nước Lương Cường, ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Cùng dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước.
Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn khách quốc tế cấp cao: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdes Mesa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ các vấn đề quân nhân xuất ngũ làm Trưởng đoàn; các Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các chính đảng, các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn quan trọng, nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến thắng ngày 30/4/1975, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN |
Tổng Bí thư bày tỏ, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; mãi khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tổng Bí thư chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình, thủy chung, son sắt của anh em, đồng chí và bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư cho biết, phát huy những bài học quý báu từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng bắt tay khôi phục, tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước. Sau 50 năm thống nhất đất nước, gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam, Tổng Bí thư nêu rõ cần giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến, hi sinh to lớn của chiến sĩ, đồng bào cả nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần ý thức rõ trách nhiệm thực hiện lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”. Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng ra sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hạnh phúc, giàu mạnh và phát triển.
Tổng Bí thư nêu rõ, là một dân tộc đã trải qua muôn vàn đau thương và tổn thất vì chiến tranh trong quá khứ và cũng là dân tộc được thụ hưởng những lợi ích to lớn từ hòa bình, hợp tác hữu nghị trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam tha thiết mong muốn cùng cộng đồng quốc tế xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng, đoàn kết, phát triển.
Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, phát huy các giá trị và những thành tựu đã đạt được qua 40 năm Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN |
Trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhớ lại, những năm kháng chiến vô cùng khó khăn, thiếu thốn, song các cán bộ chiến sĩ ta cùng quân dân các địa phương đã kiên cường vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù. Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 đến nay vừa tròn 50 năm, nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ vẫn luôn rạo rực mãi không bao giờ phai nhạt trong tim người dân nước Việt Nam mỗi khi nhắc đến.
Được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xúc động tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội sống chết cùng nhau trên các chiến trường đánh giặc, trong đó, nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự toàn thắng của dân tộc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú nhất của cuộc đời mình cho Tổ quốc. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn công lao của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã hi sinh quên mình chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt chiều dài tháng năm đánh Mỹ.
Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm đổi mới, các cựu chiến binh luôn tự dặn mình phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; kiên định vững vàng, trong sáng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, nói và làm theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, xứng đáng với những đồng chí, đồng đội mà mình đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và các anh đã anh dũng hy sinh. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ bày tỏ mong muôn thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa sự nghiệp thế hệ của cha anh để lại, giữ vững và phát huy truyền thống của dân tộc, đem hết sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc; đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Đại diện thế hệ trẻ, đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thế hệ thanh niên luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng của mình trong việc tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền, khắc ghi chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Tự hào truyền thống vẻ vang của đất nước, thế hệ đi sau sẽ luôn vững vàng niềm tin theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu của đất nước, lan tỏa giá trị Việt ra trường quốc tế, xứng đáng là công dân trẻ của thế hệ Việt Nam anh hùng.
Trân trọng, thấm thía giá trị của độc lập, tự do, thế hệ trẻ nguyện dốc sức tham gia giữ gìn vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên của nhân dân. Cùng cả nước mạnh mẽ và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ nguyện học tập suốt đời, làm chủ khoa học và công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, là nhân tố chủ động, tích cực trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tự tin bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ sẽ xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương đất nước, sẵn sàng đến những nơi còn khó khăn, gian khổ, chung sức vì cộng đồng. Bởi, đóng góp nhỏ bé của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
Biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ chí Minh. Ảnh: Hồng Giang/TTXVN |
Sau phần nghi lễ cấp Nhà nước của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng Mi-8T, Mi-17, Mi-171 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và phi đội tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Các máy bay tiêm kích Su-30MK2 và máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130 đã thực hiện những động tác kỹ thuật phức tạp với tiêu điểm là động tác thả bẫy nhiệt của Su-30MK2.
Tiếp đó là khối xe Nghi trượng gồm xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tiến vào lễ đài.
Xe mô hình Quốc huy với Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng. Đi cùng theo xe cầm các dải lụa màu là 54 sinh viên tiêu biểu, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
![]() |
Lễ diễu binh bắt đầu với Đội hình xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Tiếp sau khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; trong đó có Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Đi cùng theo xe là 50 thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu, hình ảnh của những chủ nhân tương lai của đất nước.
Xe mô hình biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với hình lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam như một lời khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; đánh dấu thời điểm hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đi cùng theo xe là 50 thanh niên tiêu biểu.
![]() |
Khối nữ Chiến sĩ Biệt động diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Lần lượt diễu binh qua lễ đài là các khối Quân đội gồm xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối nữ Quân nhạc; khối Sĩ quan đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tái hiện hình ảnh 5 mũi tiến công thần tốc góp phần làm nên chiến thắng ngày 30/4/1975 gồm Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long và Đoàn 232.
Khối Chiến sĩ Giải phóng quân trong quân phục xanh lá đặc trưng, đội mũ tai bèo với lá cờ xanh đỏ của Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam tái hiện hình ảnh lực lượng vũ trang miền Nam kiên cường trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Khối Sĩ quan Lục quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khối Sĩ quan Hải quân đại diện cho lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân đại diện cho lực lượng bảo vệ vùng trời biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ. Khối Sĩ quan Biên phòng với bộ trang phục mang quân hàm xanh, đại diện cho lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới quốc gia, đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới.
![]() |
Khối Chiến sĩ Giải phóng quân diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Khối Sĩ quan Cảnh sát biển đại diện cho lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật đại diện cho lực lượng bảo đảm vật tư, kỹ thuật và hậu cần cho toàn quân. Khối nữ Sĩ quan Thông tin, đại diện cho lực lượng thông tin liên lạc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khối nữ Sĩ quan Quân y với phù hiệu chữ thập đỏ nổi bật trên tay áo, thể hiện sự chính quy sẵn sàng cho công tác chăm lo sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội.
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, đại diện cho lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, kiểm soát hệ thống thông tin, gây nhiễu, vô hiệu hóa liên lạc của đối phương và bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, quan trọng của đất nước. Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng đại diện cho đơn vị bảo vệ an ninh mạng quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đại diện cho lực lượng quân nhân Việt Nam tham gia các sứ mệnh quốc tế, thể hiện cam kết vì hòa bình toàn cầu của Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế. Khối Chiến sĩ Lục quân, đại diện cho lực lượng chiến đấu nòng cốt thực thi nhiệm vụ trực tiếp trên chiến trường. Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội, thực hiện nhiệm vụ đột kích, đánh chiếm các mục tiêu chiến lược trên bộ. Khối Chiến sĩ Đặc công, đại diện cho lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đột kích, tập kích và tác chiến đặc biệt.
![]() |
Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Ngay sau đó là khối nữ Chiến sĩ Biệt động đại diện cho tinh thần quả cảm và sự hi sinh thầm lặng, những chiến công vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong thời kỳ kháng chiến tiến vào lễ đài. Các nữ chiến sĩ mặc quân phục dã chiến, đội mũ chống đạn tích hợp thiết bị quan sát đêm, mang súng tiểu liên STV-215 và trang bị áo giáp chống đạn. Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù với quân phục dã chiến, trang bị vũ khí hiện đại, đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, chuyên thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không, thâm nhập sâu và tác chiến đặc biệt.
Tiếp đó là khối diễu binh của lực lượng quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là những quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó với Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự tham gia của các lực lượng diễu binh quân đội các nước láng giềng thể hiện đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự trân trọng của Việt Nam đối với sự ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễu binh lần lượt là các khối khối nam Dân quân biển, đại diện cho lực lượng vũ trang quần chúng tại các địa phương ven biển, có nhiệm vụ phối hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân bám biển. Khối nữ Du kích miền Nam trong trang phục áo bà ba đen, đội mũ tai bèo, thắt khăn rằn tái hiện hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ anh hùng bất khuất, mưu trí và lòng yêu nước của phụ nữ miền Nam thời chiến. Khối nữ Dân quân miền Bắc với chiếc khăn mỏ quạ đặc trưng đại diện cho những người mẹ, người chị miền Bắc “ba đảm đang”, “chắc tay cày, vững tay súng” xây dựng hậu phương vững mạnh, tích cực huấn luyện quân sự, bảo vệ quê hương, động viên chồng con lên đường chiến đấu; đây là những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Phần diễu binh của các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thể hiện sức mạnh, sự chính quy và vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được bắt đầu bằng Xe Chỉ huy và tổ Công an kỳ toàn lực lượng.
Tiếp đó là khối nam Sĩ quan An ninh nhân dân đại diện cho lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khối nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông đại diện cho những nữ chiến sĩ Công an duyên dáng, bản lĩnh và kỷ luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vì sự cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Khối sĩ quan Không quân Công an nhân dân, đại diện cho lực lượng làm nhiệm vụ bay tuần tra, trinh sát, cơ động chiến đấu trong bảo vệ an ninh quốc gia và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Khối nam Sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho lực lượng chính quy làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội tại thành phố mang tên Bác - một trung tâm kinh tế đầu tàu cả nước.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy với trang phục chuyên dụng màu xanh navy, nổi bật với dải phản quang màu xám xanh, đội mũ bảo hiểm đỏ gắn kính chắn, đại diện cho lực lượng sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa” bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Khối sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân phục Công an nhân dân đeo phù hiệu Liên hiệp quốc trên tay áo, biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên, tài sản, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.
Sau khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động, lực lượng chiến đấu tập trung, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng là khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, chính quy và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ an ninh quốc gia. Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là lực lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luôn chủ động và sẵn sàng tham gia giải quyết các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.
Tiếp đó là khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại diện cho lực lượng do chính quyền địa phương thành lập, làm nhiệm vụ hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Cuối cùng là khối Hồng kỳ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Khối nữ Sĩ quan Thông tin diễu qua Lễ đài. Ảnh: TTXVN |
Các khối diễu hành của lực lượng quần chúng gồm: Khối Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu (diễu hành trên xe); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối Cựu chiến binh; khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng; khối Công nhân; khối Nông dân; khối Trí thức; khối Doanh nhân; khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; khối Phụ nữ; khối Thiếu nhi và Thanh niên; khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông.
Trong đó, khối Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt đặc biệt của tất cả đại biểu trên lễ đài. Đây là khối diễu hành duy nhất có thể vẫn ngồi khi đi ngang qua lễ đài, gồm 350 đại biểu ngồi trên 7 chiếc xe buýt 2 tầng được thiết kế với sắc đỏ xanh, gợi hình ảnh lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngày toàn thắng và trên thân xe ghi tên của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự tham gia của Khối Tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, nhân chứng lịch sử tiêu biểu mang tính biểu tượng sâu sắc về sự trân trọng ký ức lịch sử, tri ân những anh hùng liệt sỹ, sự lan tỏa, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, tinh thần dân tộc qua các thế hệ.
Khối đội hình cuối cùng của phần diễu hành là khối đội hình Văn nghệ - Thể thao - Truyền thông gồm 450 người; trong đó có sự xuất hiện của rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng, hoa hậu, người mẫu, vận động viên xuất sắc.
Kết thúc chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là tiếp mục thả bóng bay và chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình, niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Như Quỳnh (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc