Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Cư M'gar: Nhiều hoạt động nhân ngày cao điểm "Tình nguyện uống nước nhớ nguồn"

22:22, 26/07/2021

Ngày 26-7, các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện Cư M’gar đã tổ chức các hoạt động nhân ngày cao điểm “Tình nguyện uống nước nhớ nguồn” (26-7-2021).

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 61 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương.

s
Đoàn viên, thanh niên xã Ea H'đing thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Vào sáng 26-7, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng đã tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Cư M’gar nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao, đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

s
Đoàn viên, thanh niên thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Anh Y Wal Mlô, Bí thư Huyện Đoàn Cư M'gar cho biết, trong những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn - Hội tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: tổ chức thăm hỏi, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng; động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; phát động ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang Nhà bia tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ và các phần mộ các liệt sĩ; tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ…

Huyền Diệu


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.