Multimedia Đọc Báo in

Chủ động dự phòng - “lá chắn” trước bệnh truyền nhiễm

06:41, 13/01/2026

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn được kiểm soát hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Phòng bệnh từ xa, từ sớm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ dự phòng và hệ điều trị, mặc dù số ca mắc tay chân miệng trong năm 2025 tăng gần 54% so với năm 2024, nhưng toàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch lớn. Trong tổng số 8 ổ dịch nhỏ được ghi nhận, chỉ có 20 ca mắc. Các ca bệnh đều được phát hiện sớm, chăm sóc và điều trị đúng phác đồ, qua đó hạn chế tối đa biến chứng.

Với phương châm “phòng bệnh từ xa, từ sớm”, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, bệnh tay chân miệng nói riêng; tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại trường học và cộng đồng; đẩy mạnh vệ sinh môi trường, vệ sinh trường, lớp học.

Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, góp phần tăng miễn dịch cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Hải Phúc cho biết, đối với bệnh tay chân miệng, Trung tâm đã tham mưu Sở Y tế ban hành kế hoạch phòng, chống riêng, trong đó yêu cầu y tế cơ sở, đặc biệt là hệ điều trị, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác phòng và điều trị bệnh. Một trong những yếu tố quyết định là khi phát hiện ca bệnh đầu tiên phải nhanh chóng điều tra, khoanh vùng, xử lý mầm bệnh ngay tại chỗ, đồng thời triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, chăm sóc và điều trị, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong.

Số ca mắc, ca tử vong bệnh Whitmore (vi khuẩn “ăn thịt người”), và bệnh viêm màng não do não mô cầu gia tăng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác giám sát và dự phòng.

Dự phòng đi trước đón đầu

Với chủ trương phát hiện sớm, không bỏ sót các trường hợp nghi mắc sởi và kịp thời ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu Sở Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và điều trị bệnh.

Nhờ tổ chức hiệu quả các chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi, đến nay, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêm vắc xin tạo miễn dịch phòng bệnh sởi ở các nhóm tuổi trong cộng đồng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Kiểm tra việc bảo quản vắc xin phòng bệnh sởi trước khi tiêm chủng mở rộng.

Trên thực tế, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiệu quả công tác tiêm chủng phụ thuộc lớn vào sự chủ động của y tế cơ sở. Cán bộ y tế xã, thôn, buôn kiên trì bám địa bàn, nắm chắc tình hình từng hộ gia đình, tăng cường giám sát sức khỏe trẻ nhỏ và vận động phụ huynh tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Những công việc này đã giúp địa phương kịp thời triển khai các biện pháp cần thiết khi tình hình dịch tễ có biến động.

Ông Đinh Hữu Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cuôr Đăng cho biết, để chủ động ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, trạm đã tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tổ chức phun hóa chất phòng dịch tại các khu vực ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của vắc xin, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng để tạo miễn dịch cộng đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Hải Phúc, ngành y tế tỉnh đã sớm nhận định và dự báo diễn biến dịch bệnh theo từng giai đoạn, từ đó chủ động tham mưu Sở Y tế triển khai các giải pháp phù hợp. Riêng lĩnh vực dự phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp đủ vắc xin, hỗ trợ các địa phương rà soát đối tượng và tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho các nhóm nguy cơ.

Nguyên Hà


Ý kiến bạn đọc