Phòng, chống bệnh dại: Vẫn là câu chuyện ý thức
Thời gian qua, số ca tử vong do bệnh dại vẫn còn ở mức cao, dù ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bệnh này. Thực trạng trên cho thấy còn nhiều thách thức trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về phòng, chống bệnh dại.
Người dân vẫn lơ là
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong do chó dại cắn, chủ quan không tiêm vắc xin phòng bệnh và huyết thanh kháng dại kịp thời.
Cụ thể như trường hợp bệnh nhi 13 tuổi ở buôn Drăn (xã Ea Khăl) tử vong do bệnh dại vào 2 tháng trước. Theo chia sẻ của gia đình, khoảng 2 năm trước, bệnh nhân bị chó cắn vào vùng gáy nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Cách ngày nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân bị chó nhà nuôi cào vào cổ tay nhưng không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Ngoài ra, cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục bị chó cắn nhưng không nói cho người nhà và không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
![]() |
Chó, mèo thả rông không đeo rọ mõm, không được tiêm vắc xin phòng dại là nguy cơ tiềm ẩn của bệnh dại trên người. |
Bác sĩ H’Nuen H’Đớk, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận 6 bệnh nhân mắc bệnh dại, đáng tiếc tất cả các trường hợp này đều tử vong ngay sau đó. Đa số các trường hợp tử vong thường thiếu hiểu biết về phòng, chống bệnh, đặc biệt là không chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh ngay sau khi bị động vật nghi dại cắn.
“Người bị chó mèo nghi dại cắn cần phải tiêm sớm, đúng lịch và tiêm đủ 5 mũi vắc xin phòng bệnh dại. Ngoài ra, có một số thuốc gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành kháng thể kháng vi rút dại của cơ thể. Do đó, trong thời gian này, người bệnh khi đi khám chữa bệnh cần báo cho bác sĩ biết việc mình đang tiêm phòng dại”, bác sĩ H’Nuen H’Đớk khuyến cáo.
Tăng cường giám sát
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Hải Phúc cho biết, tại tỉnh Đắk Lắk, qua theo dõi thực tế, nguy cơ lây truyền bệnh dại từ động vật sang người vẫn còn rất lớn, khả năng tiếp tục ghi nhận các trường hợp tử vong do bệnh dại ở người vẫn rất cao. Chó và mèo thả rông không rọ mõm là nguồn lây bệnh chính, đặc biệt ở các khu vực công cộng, đông người có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp.
![]() |
Tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh dại trên người khi bị chó cắn, mèo cào |
Trước thực trạng trên, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tiến tới loại trừ bệnh dại vào năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm khả năng tiếp cận vắc xin phòng bệnh dại cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo. Cùng với đó tăng cường kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng phương pháp điều trị bệnh chưa được công nhận, chưa được phép hoạt động để khám, điều trị cho người bị bệnh dại hoặc người bị chó, mèo cắn.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc công tác tiêm phòng, phòng chống bệnh dại và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại tại các địa phương. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn chó, mèo nuôi được thống kê trong giai đoạn năm 2023 - 2025.
UBND các phường, xã khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát, thống kê lập danh sách quản lý các hộ gia đình nuôi chó, mèo tại địa phương để tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo. Xem xét tình hình thực tế địa phương để quyết định thành lập đội chuyên trách bắt chó, mèo thả rông và động vật mắc bệnh dại hoặc nghi ngờ mắc bệnh dại tại địa phương bảo đảm an toàn vệ sinh thú y.
Nguyên Hà
Ý kiến bạn đọc