Multimedia Đọc Báo in

Hướng đến bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

07:04, 18/09/2025

Những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đã khẳng định giá trị thiết thực, trong đó nhiều em mắc bệnh hiểm nghèo đã được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng chi phí điều trị, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Chú trọng công tác tuyên truyền

Xác định ngành giáo dục, nhất là hệ thống trường học các cấp có vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV, trong những năm qua, Trường THCS Nguyễn Du (phường Buôn Hồ) luôn chú trọng tuyên truyền, vận động phụ huynh mua thẻ BHYT cho học sinh. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ, giáo viên nhà trường thường xuyên tuyên truyền tại các buổi chào cờ, các buổi họp phụ huynh và qua nhóm Zalo của các lớp. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế, cơ quan BHXH để bảo đảm quyền lợi cho học sinh khi khám chữa bệnh BHYT. Nhờ đó, nhận thức của phụ huynh ngày càng nâng cao, nhiều năm học qua, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của trường luôn đạt 100%.

Nhân viên y tế Trường THCS Nguyễn Du (phường Buôn Hồ) chăm sóc sức khỏe cho học sinh. 

Thầy Huỳnh Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ: “Năm học 2025 - 2026 nhà trường có 682 học sinh. Với mục tiêu tiếp tục vận động 100% học sinh tham gia BHYT, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch thu BHYT học sinh và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường. Theo đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để mỗi thầy cô giáo đều trở thành một tuyên truyền viên giỏi, tâm huyết. Còn đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường sẽ kêu gọi nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT cho các em”.

 

Với chính sách mới của Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho HSSV nâng lên đến 50%, hy vọng sẽ là động lực và là đòn bẩy để mỗi HSSV đều có thể tham gia BHYT, được chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như phòng ngừa rủi ro, chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình khi chẳng may mắc phải những căn bệnh cần phi phí điều trị cao.

Trước đây, nhiều cán bộ, giáo viên, trường học cho rằng, việc vận động HSSV tham gia BHYT là nhiệm vụ của ngành BHXH nên chỉ “nhân tiện” những buổi họp phụ huynh thì thông tin để em nào muốn tham gia thì tham gia. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc phát triển BHYT cho HSSV đã được giao trách nhiệm đến cán bộ, giáo viên và nhà trường; đồng thời trở thành tiêu chí thi đua trong năm học. Cũng từ đó, khi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thay đổi quan điểm về trách nhiệm phát triển BHYT HSSV thì việc vận động HSSV tham gia BHYT đã thực hiện một cách bài bản, có hiệu quả hơn.

Cần sự nỗ lực, phối hợp từ nhiều phía

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở một số trường học, nhất là ở những trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bao phủ BHYT HSSV vẫn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như ở Trường Tiểu học Ea Bông (xã Ea Na), những năm qua, tỷ lệ tham gia BHYT của nhà trường thường chỉ đạt khoảng 90%. Theo thầy Bùi Văn Huấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trường có trên 80% học sinh là người dân tộc thiểu số; trong đó, ngoài học sinh 3 buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn được Nhà nước cấp thẻ BHYT thì học sinh ở 2 thôn, buôn còn lại có hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả nên việc vận động phụ huynh tham gia BHYT cho con em rất khó. Mặc dù nhà trường đã huy động các nguồn lực hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn không thể bảo đảm tỷ lệ tham gia đạt 100%.

Giáo viên Trường Tiểu học Ea Bông thông tin việc tham gia bảo hiểm y tế đến học sinh trong năm học mới 2025 - 2026.

Theo thống kê của BHXH tỉnh, năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 603.930 HSSV, trong đó có 375.290 em thuộc diện phải tham gia BHYT tại trường. Tính đến hết năm học, cùng với HSSV thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ thì có 364.478 em đã tham gia BHYT tại trường; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 98,21%.

Như vậy, năm học trước, toàn tỉnh vẫn còn 10.812 HSSV chưa tham gia BHYT; trong đó, ngoài nguyên nhân do đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn thì còn do nhận thức về chính sách BHYT nói chung và BHYT cho HSSV nói riêng còn hạn chế; nhiều gia đình vẫn xem đây là chính sách tự nguyện và chỉ tham gia khi mắc bệnh...

Năm học mới 2025 - 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 700.000 học sinh và hàng nghìn sinh viên. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu 100% HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT, ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH tỉnh và cán bộ, giáo viên các trường học, rất cần có sự vào cuộc chung tay phối hợp của các ngành liên quan ở các địa phương.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc