Multimedia Đọc Báo in

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên

06:42, 08/01/2026

Hội nghị UBND tỉnh đối thoại với thanh niên năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, tiên phong phát triển khoa học kỹ thuật” là diễn đàn để thế hệ trẻ thẳng thắn phản ánh khó khăn từ cơ sở, đề xuất nhiều sáng kiến về khởi nghiệp, chuyển đổi số và đặt ra những “bài toán lớn” về khoa học - công nghệ cho lãnh đạo tỉnh.

Tiếng nói từ cơ sở

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã nêu 17 ý kiến, kiến nghị gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, tập trung vào các nội dung như: khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh; chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

Ở góc độ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, anh Trịnh Dương Nam (Đoàn xã Ea Ktur) cho rằng nhiều ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên hiện nay vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết với doanh nghiệp, thị trường và các chương trình hỗ trợ cụ thể. Từ thực tế đó, anh đề nghị tỉnh cần sớm cung cấp thông tin, định hướng rõ những lĩnh vực khoa học - công nghệ có tiềm năng, phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời xây dựng cơ chế, kênh kết nối hiệu quả giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các quỹ hỗ trợ để ý tưởng sáng tạo có điều kiện được ươm tạo, hoàn thiện và thương mại hóa.

Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành tham gia Hội nghị đối thoại với thanh niên.

Phản ánh những khó khăn trong hoạt động quản lý ở cơ sở, chị Trần Thị Thảo (Đoàn xã Hòa Xuân) cho biết nhiều xã, phường hiện đang thiếu cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, trong khi yêu cầu về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và khối lượng công việc ngày càng tăng, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Áp lực công việc lớn nhưng thu nhập chưa tương xứng đã khiến một bộ phận cán bộ, công chức trẻ xin nghỉ việc, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Trước thực trạng này, chị kiến nghị tỉnh có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhất là ở các ngành công nghệ, khoa học dữ liệu về công tác tại địa phương; đồng thời tạo cơ chế khuyến khích, bảo đảm để cán bộ trẻ mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu và áp dụng sáng kiến trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân.

Từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp, chị H’Nghìn Ayun (Đoàn xã Krông Pắc) cho rằng mặc dù Đắk Lắk có thế mạnh lớn về cây công nghiệp và các sản phẩm OCOP, song thanh niên ở vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận khoa học - kỹ thuật, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ. Chị đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường có các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện từng vùng để hỗ trợ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, kết nối thị trường, giúp thanh niên nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế bền vững.

“Mở đường” cho thanh niên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái mong muốn thông qua hội nghị sẽ tiếp nhận nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực của thanh niên trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị thông minh…, qua đó từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và hình thành hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Liên quan đến các kiến nghị về nguồn nhân lực trẻ và chuyển đổi số, ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tỉnh đang xây dựng các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhất là ở các ngành khoa học - công nghệ về công tác tại địa phương. Cùng với đó là các cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức trẻ nghiên cứu, đề xuất và áp dụng sáng kiến trong quản lý nhà nước. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ hướng tới thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, chuyên gia công nghệ, đặc biệt là con em Đắk Lắk đang học tập, làm việc tại các địa phương lớn trở về quê hương cống hiến lâu dài.

Thanh niên ứng dụng công nghệ số tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở KH-CN cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tiếp cận khoa học - công nghệ và nâng cao kỹ năng số. Ông nhận định nông nghiệp công nghệ cao và du lịch số là hai lĩnh vực giàu tiềm năng để thanh niên tham gia đổi mới sáng tạo; trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, tự động hóa và các nền tảng công nghệ số sẽ góp phần nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ.

Khẳng định vai trò đồng hành, Bí thư Tỉnh Đoàn Lương Minh Tùng, cho biết Tỉnh Đoàn và các tổ chức thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Đắk Lắk đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp - làm chủ công nghệ”. Qua đó khuyến khích, nhân rộng các mô hình thanh niên ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế số; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những cơ chế, chính sách mới phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái cũng yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Đồng thời mong muốn mỗi thanh niên cần nuôi dưỡng hoài bão, chủ động học tập, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc