Trao 30 bộ máy tính cho các trường sớm ổn định dạy học sau lũ
Chiều 12/12, tại trụ sở Tỉnh ủy cơ sở 2 (phường Bình Kiến), đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt cho tỉnh. Lãnh đạo MobiFone Đắk Lắk tham gia cùng đoàn.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở GD-ĐT; đại diện 13 trường học bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh tiếp nhận máy tính và tiền hỗ trợ. |
Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 30 bộ máy tính trị giá 480 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt cho ngành giáo dục và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đây là nguồn lực thiết thực, giúp bổ sung trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện để các trường sớm ổn định hoạt động sau thiên tai.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác đã có những hỗ trợ thiết thực cho tỉnh. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiên Văn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các đơn vị đồng hành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đợt mưa lũ vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân, trong đó ngành giáo dục chịu thiệt hại lớn. Sự hỗ trợ của đoàn công tác không chỉ góp phần khắc phục khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm tinh thần để cán bộ, giáo viên, học sinh sớm ổn định hoạt động dạy và học”.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chia sẻ những khó khăn, thiệt hại với tỉnh. |
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Huy Dũng chia sẻ với những khó khăn của Đắk Lắk sau thiên tai, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh không chỉ trong hỗ trợ khắc phục lũ lụt mà cả trong hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ.
Đồng chí nhấn mạnh: “Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo mong muốn gắn bó lâu dài với Đắk Lắk trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Hàng năm, đơn vị sẽ đồng hành với địa phương để triển khai những mô hình, chương trình có chiều sâu về đổi mới sáng tạo và khoa học - công nghệ. Mục tiêu là trong 5 năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng được ít nhất một chương trình, thành tựu mang dấu ấn rõ rệt, đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số của Đắk Lắk”.
Tuyết Hương
































Ý kiến bạn đọc