Thanh niên xung kích nơi tuyến đầu
Trong hành trình giúp người dân tái thiết cuộc sống, lực lượng thanh niên xung kích trong phòng chống thiên tai, bão lũ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chung tay cùng bộ đội, công an xây dựng lại nhà ở cho người dân, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.
Điểm nổi bật của “Chiến dịch Quang Trung” là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng. Đoàn viên, thanh niên các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, công an tham gia tháo dỡ nhà hư hỏng, san nền, vận chuyển vật liệu, dựng nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hình ảnh đoàn viên, thanh niên sát cánh cùng bộ đội, công an trong từng công đoạn xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính tổ chức cao trong thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, an sinh xã hội.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Thịnh cùng bộ đội xây nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. |
Thông qua “Chiến dịch Quang Trung”, đoàn viên, thanh niên không chỉ góp sức xây dựng những ngôi nhà mới kiên cố hơn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng thiên tai trong quá trình tái thiết cuộc sống.
Xã Tuy An Tây là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Đặc biệt, 35 hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân của xã này, chỉ sau một đêm, nhiều căn nhà đã bị sạt lở, sụp lún, nứt đổ hoàn toàn. Bí thư Đoàn xã Tuy An Tây Phạm Ngọc Toàn cho biết: "Lực lượng thanh niên xung kích được chia thành nhiều tổ, bám sát từng thôn để trực tiếp hỗ trợ người dân. Khi “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai, Đoàn xã tích cực huy động đoàn viên tham gia chiến dịch, huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng bộ đội, công an hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái".
Cùng tinh thần ấy, tại xã Hòa Thịnh, đoàn viên, thanh niên địa phương cũng đã phối hợp hỗ trợ 17 đơn vị quân đội khởi công xây dựng 117 căn nhà cho người dân. Đến nay, nhiều ngôi nhà đã gần hoàn thiện, từ lợp mái đến lắp đặt hệ thống điện. Đây là nỗ lực rất lớn của các lực lượng tham gia, trong đó có vai trò không nhỏ của đoàn viên, thanh niên. Bí thư Đoàn xã Hòa Thịnh Huỳnh Thị Nhiệm cho biết, các đội hình thanh niên xung kích đã phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt tại chỗ, huy động ngày công, vật liệu, hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn cho các hộ dân vùng lũ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng, bà Võ Thị Xẹt ở thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh), chia sẻ: “Các cháu thanh niên, bộ đội về dọn dẹp, rồi xây dựng lại căn nhà sau mưa lũ, tôi rất xúc động. Giờ chúng tôi gắn bó như người nhà”. Còn bà Phan Thị Nhung ở thôn Long Phú (xã Tuy An Nam), cho biết: “Gia đình tôi rất khó khăn, nhà cửa xuống cấp nhiều năm nay nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng, trong đó có đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, phụ giúp ngày công, tôi có được căn nhà vững chắc hơn để yên tâm sinh sống, làm ăn”.
![]() |
| Trong "Chiến dịch Quang Trung", đoàn viên, thanh niên xã Tuy An Tây chung tay sửa chữa nhà cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ vừa qua. |
Đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cho biết: “Trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ, sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên hết sức thiết thực và kịp thời. Đoàn viên, thanh niên không chỉ giúp vận chuyển vật liệu, san nền mà còn phối hợp chặt chẽ với bộ đội, công an để hỗ trợ từng hộ dân bị ảnh hưởng”.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng, việc phát huy các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai gắn với triển khai “Chiến dịch Quang Trung” đã cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ trong công tác tái thiết sau lũ. Các đội hình không chỉ sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ kịp thời tại các địa bàn xung yếu mà còn chủ động phối hợp với lực lượng bộ đội, công an tham gia xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống cho người dân sau mưa lũ.
Thùy Thảo































Ý kiến bạn đọc