Multimedia Đọc Báo in

Rộn ràng Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Cư Pơng

17:37, 27/12/2025

Trong hai ngày 26 và 27/12, UBND xã Cư Pơng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.

Ngày hội thu hút 10 đội thi đến từ 24 thôn, buôn trên địa bàn xã tham gia với nhiều nội dung phong phú, kết hợp tuyên truyền pháp luật và các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống.

Các đại biểu tham dự ngày hội.
Các đại biểu tham dự ngày hội.
 
Điểm nhấn của ngày hội là Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật với các nội dung thiết thực như: phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết; an toàn giao thông và bảo vệ quyền trẻ em.
 
Thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội thi đã giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ các quy định của pháp luật.
 
Một tiết mục
Một tiết mục tham gia Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội thi về kiến thức pháp luật cũng diễn ra sôi nổi. Các thí sinh không chỉ hoàn thành phần thi trả lời câu hỏi chính bằng hình thức viết mà còn tham gia xử lý những tình huống thực tế do Ban Giám khảo đặt ra. Qua đó, làm rõ các quy định của pháp luật, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao hiểu biết và kỹ năng áp dụng pháp luật trong đời sống hằng ngày.

Người dân xã Cư Pơng múa xoang tại ngày hội.
Người dân xã Cư Pơng nhảy sạp tại ngày hội.

Không gian ngày hội thêm phần rực rỡ với hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương; giao lưu đốt lửa trại, sinh hoạt cồng chiêng và văn nghệ dân gian tạo không khí đoàn kết, vui tươi.

Trong ngày thứ hai, nhiều môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cà kheo đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Xã Cư Pơng là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang nét văn hóa truyền thống riêng, phong phú và giàu bản sắc. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai công tác phổ biến pháp luật theo các kế hoạch của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua đó, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Cư Pơng.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Xã biên giới Ia Rvê - Nỗ lực vươn lên
Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, đời sống người dân Ia Rvê chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương, diện mạo xã biên giới này đang từng bước đổi thay rõ nét.