Phụ nữ xã Ea Wer lan tỏa bình đẳng giới từ truyền thông cơ sở
Chương trình truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Ea Wer do Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức cho thấy công tác bình đẳng giới không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà đã bước vào giai đoạn chuyển biến thực chất.
Thay đổi tư duy từ thôn, buôn
Những ngày cuối năm, Nhà cộng đồng buôn Tul A rộn ràng hơn thường lệ. Đây là điểm truyền thông thứ 9 trong chuỗi hoạt động truyền thông, nơi hội viên phụ nữ và người dân được trao đổi, đối thoại thẳng thắn về chủ đề “Xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em”.
Không khí buổi truyền thông sôi nổi từ chính những câu chuyện rất đời thường của bà con.
Báo cáo viên và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã không chỉ cung cấp kiến thức mà còn trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa nguy cơ xâm hại cho phụ nữ, trẻ em; đặc biệt nhấn mạnh các rủi ro trong môi trường trực tuyến - vấn đề ngày càng đáng lo ngại ở vùng nông thôn. Giờ đây, phòng ngừa xâm hại và bạo lực giới không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, cộng đồng và chính nam giới trong gia đình.
Song song với giáo dục kỹ năng an toàn, chương trình còn khuyến khích hội viên phụ nữ tiếp cận công nghệ, mạnh dạn tham gia chuyển đổi số.
![]() |
| Buổi truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em tại Nhà cộng đồng buôn Tul A. |
Những hoạt động truyền thông kiên trì, bền bỉ suốt thời gian qua của Hội LHPN xã đã mang lại chuyển biến rõ rệt. “Trước đây, nam giới nghĩ việc nhà, việc chăm con là chuyện của phụ nữ. Nhưng nói hoài, nói nhiều lần thì họ hiểu ra, mình là cha, là trụ cột gia đình, phải có trách nhiệm. Giờ bà con tham gia đông lắm, nhất là đàn ông trong buôn", ông Nguyễn Văn Tĩnh, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng buôn Ndrếch chia sẻ.
Không chỉ tác động đến nam giới, chương trình còn giúp phụ nữ nhìn nhận lại vai trò của chính mình. Chị H’Bep Kala, hội viên phụ nữ buôn Tul A trò chuyện: “Bà con nghe “bình đẳng giới” cứ tưởng xa lạ. Nhưng khi được kể bằng chính những câu chuyện trong buôn, ai cũng nhận ra đó là điều gần gũi, quen thuộc. Chiến dịch truyền thông cung cấp nhiều kiến thức, nhất là chuyện an toàn trên mạng xã hội. Do vậy, cứ hễ chương trình tổ chức là tôi tranh thủ đến dự. Đây là lần thứ 3 tôi tham gia".
Truyền thông dễ hiểu nhất, gần gũi nhất
Truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN xã Ea Wer là một trong những hoạt động trọng tâm của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Hoạt động diễn ra tại 22 điểm, thu hút hơn 1.100 người gồm hội viên phụ nữ, Ban chấp hành Chi hội thôn, buôn, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, các Địa chỉ tin cậy và người dân trên địa bàn tham gia.
| “1.100 người tham dự sẽ trở thành 1.100 “tuyên truyền viên” tại thôn, buôn mình sinh sống. Đây là cơ sở, hiệu ứng cần thiết để hình thành thói quen ứng xử công bằng, tôn trọng trong cộng đồng" - Bà Hoàng Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội LHPN Ea Wer. |
Mục tiêu của chương trình truyền thông là nâng cao nhận thức, tạo cơ hội phát triển công bằng cho nam và nữ, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12).
Theo bà Hoàng Thị Ngọc Minh, Chủ tịch HLPN xã, truyền thông chính là “chìa khóa” của thay đổi. Hội Phụ nữ xã đưa thông điệp xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em đến từng thôn, buôn bằng cách nói dễ hiểu nhất, gần gũi nhất.
![]() |
|
Hội viên phụ nữ thôn 4 (xã Ea Wer) tham gia các hoạt động tại Ngày hội đại đoàn kết của thôn. |
Xã Ea Wer có 34 Chi hội phụ nữ, trong đó có 6 Chi hội phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới thời gian qua đã tạo ra những thay đổi rõ thấy trong từng gia đình, từng cụm dân cư.
Phụ nữ trong các thôn, buôn ngày càng mạnh dạn lên tiếng trong các quyết định chung của gia đình; trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, được các gia đình quan tâm hơn tới việc học, việc bảo vệ an toàn; nhiều chị em tự tin tham gia sinh hoạt cộng đồng, các tổ nhóm tiết kiệm, vay vốn, tổ an ninh tự quản… Điều đáng mừng, nam giới đã dần thay đổi cách nghĩ, sẵn sàng chia sẻ việc nhà, chăm con, đồng hành cùng vợ trong các cuộc họp thôn, buôn.
Chiến dịch truyền thông tại 22 điểm là cách mà Hội LHPN xã Ea Wer chủ động cụ thể hóa các chủ trương lớn về bình đẳng giới bằng những hình thức phù hợp, như: truyền thông theo cụm thôn buôn, sinh hoạt tổ nhóm nhỏ, lồng ghép trong họp Chi ủy và Ban tự quản, hay tận dụng đội ngũ người uy tín để lan tỏa thông điệp.
Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, những hoạt động này đang và sẽ mở ra môi trường sống an toàn, bình đẳng, nhân văn hơn cho phụ nữ, trẻ em ở xã Ea Wer.
Hà Anh































Ý kiến bạn đọc