Multimedia Đọc Báo in

Những “nhịp cầu” ở Ea Rốk

07:28, 05/12/2025

Bằng uy tín, kinh nghiệm, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã Ea Rốk đã trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Xã Ea Rốk hiện có 25 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bằng uy tín, kinh nghiệm và hiểu biết phong tục tập quán, các già làng, người có uy tín luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Nhiều người có uy tín ở xã Ea Rốk hiện còn đảm nhận các chức vụ tại cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn, trưởng ban công tác Mặt trận, tổ hòa giải, tổ an ninh… Họ thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc gắn kết, duy trì ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Đơn cử như ông Y Sum Êban (dân tộc Jrai), Bí thư Chi bộ, người có uy tín ở thôn 8 Ea Rốk (buôn M’Tha cũ), xã Ea Rốk. Không chỉ là một cán bộ, đảng viên gương mẫu, luôn “nói đi đôi với làm”, ông còn là người gần gũi, gắn bó sâu sát với bà con.

Ông Y Sum Êban (bìa trái), Bí thư Chi bộ, người có uy tín ở thôn 8 Ea Rốk (buôn M’Tha cũ), xã Ea Rốk chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tuyên truyền.

Thôn 8 Ea Rốk có 190 hộ, trên 760 khẩu, đồng bào DTTS chiếm 80% dân số. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn bởi đất sản xuất ít, nhiều khu vực lại thường bị ngập úng vào mùa mưa và thiếu nước vào mùa khô. Để giúp bà con phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả cây, con giống được cấp, ông Y Sum cùng với bà con tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; đào rãnh thoát nước và chọn những giống cây trồng có khả năng chịu hạn, đào giếng, ao hồ để trữ nước tưới.

 

Với trên 67% dân số là người DTTS, người có uy tín đã thực sự là những “nhịp cầu” đoàn kết, là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong các phong trào, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa àn xã".

 

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk Trịnh Văn Cường

Nắm bắt thực tế nhiều hộ trong thôn còn hạn chế kiến thức pháp luật, ông Y Sum “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, để hạn chế tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, ông Y Sum chọn cách tiếp cận mềm mỏng, kiên trì dùng những câu chuyện thực tiễn để thuyết phục bà con.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần các gia đình trong thôn 8 Ea Rốk đã thay đổi nhận thức, không cho con cháu lấy người trong dòng họ, trường hợp bỏ học để kết hôn sớm cũng ít dần. Nhờ vậy, số hộ nghèo của thôn 8 Ea Rốk ngày càng giảm.

Không chỉ tuyên truyền, vận động để bà con bài trừ dần hủ tục lạc hậu, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, người có uy tín của xã Ea Rốk còn chú trọng vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Ông Lữ Trường Phong (dân tộc Thái), người có uy tín ở thôn 5 Ia Jlơi, xã Ea Rốk đã cùng chi bộ, tự quản, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để dân tin, dân nghe, dân làm theo, ông Phong tự nguyện di dời hàng rào của gia đình, mở rộng đường giao thông. Các hộ xung quanh thấy vậy thì làm theo. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, lấn cấn, ông kiên trì phân tích, giải thích cho đến khi họ hiểu chủ trương mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới. Nhờ vậy, bà con trong thôn đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường...

Ông Lữ Trường Phong (bìa trái), người có uy tín ở thôn 5 Ia Jlơi, xã Ea Rốk trao đổi về cách thức vận động bà con hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Nhằm giúp đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng, xã Ea Rốk đã thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ, động viên về vật chất và tinh thần. Hằng năm, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt biểu dương những người có uy tín tiêu biểu, tổ chức đưa người có uy tín đi tham dự các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, tham quan, học tập kinh nghiệm, góp phần khích lệ tinh thần đoàn kết và động viên người có uy tín cống hiến cho cộng đồng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.