“Lá chắn” bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em xã Ea Nuôl
Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, cùng với các hoạt động công tác Hội hằng năm, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ea Nuôl lấy sự an toàn của phụ nữ, trẻ em làm trọng tâm hành động, qua đó lồng ghép, triển khai nhiều mô hình thiết thực, từng bước tạo “lá chắn” bảo vệ phụ nữ yếu thế và trẻ em gái tại cộng đồng.
Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em
Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, việc liên tiếp mất đi những người thân yêu đã để lại nỗi đau quá lớn đối với các cháu. Như trường hợp cháu H Iêng Niê (SN 2012) ở buôn Niêng 1, năm 2017, khi mới 5 tuổi, cháu mất cha do bệnh hiểm nghèo. Hai mẹ con nương tựa vào nhau chưa được bao lâu thì đến năm 2019, người mẹ qua đời sau khi sinh em Y Sok Niê (SN 2018). Thương cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà ngoại H’Dếc (SN 1962) đón hai chị em về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, cuộc sống của ba bà cháu vô cùng chật vật khi thu nhập duy nhất là tiền công làm thuê “ngày có, ngày không” của bà. Trước hoàn cảnh đó, năm 2023, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu cháu H Iêng Niê, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm điểm tựa để các cháu có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.
![]() |
| Thông qua Hội LHPN xã Ea Nuôl kết nối, nhiều mạnh thường quân đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn. |
Không chỉ riêng cháu H Iêng, trên địa bàn xã hiện có 40 trẻ em mồ côi được Hội LHPN xã quan tâm, kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Riêng nhóm trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ có 6 trường hợp, trong đó 2 cháu được doanh nghiệp nhận đỡ đầu trực tiếp giai đoạn 2022 - 2023; 4 cháu còn lại do Hội Phụ nữ xã trực tiếp nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ hơn 13,8 triệu đồng.
Cùng với công tác bảo vệ, chăm lo cho trẻ em, Hội LHPN xã xác định bảo đảm an toàn cho phụ nữ yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với từng vụ việc, từng hoàn cảnh cụ thể. Đơn cử trường hợp chị H Ray Kbuôr (SN 1984), hội viên phụ nữ Chi hội buôn Kŏ Đung A; là mẹ đơn thân, chị một mình chăm sóc ba người con; trong đó có một cháu mắc bệnh não chậm phát triển, dù đã 8 tuổi nhưng thể trạng chỉ như một bé 3 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, con gái đầu của chị vừa lập gia đình thì sinh non. Trước những gánh nặng chồng chất, Hội LHPN xã đã kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ để chị có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Từ năm 2020 - 2025, Hội LHPN xã đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết 3 trường hợp bạo lực gia đình (ở các buôn Kŏ Đung B, Niêng 3 và thôn 18b) trong đó có cả bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các vụ việc đều được Hội LPHN xã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Công an xã hướng dẫn nạn nhân làm đơn trình báo, can thiệp kịp thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, đồng thời răn đe, ngăn ngừa tái diễn bạo lực.
![]() |
| Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Nuôl bà H’Mi - HMŏk (bìa phải) phối hợp với Ban tự quản buôn Kŏ Đung A thăm gia đình hội viên H Ray Kbuôr. |
Theo Hội LHPN xã, để tạo nền tảng lâu dài cho an toàn phụ nữ và trẻ em, đơn vị duy trì và nâng cao hiệu quả nhiều mô hình có tính lan tỏa như: “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Đồng hành cùng con”, “Ngôi nhà an toàn xanh, sạch, đẹp, bản sắc”. Các cuộc vận động lớn như “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 không”, hay “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số” được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.
Cùng với đó, đầu năm 2023, Hội LHPN xã thành lập mô hình “Thu gom rác thải nhựa sinh hoạt tái sử dụng tạo quỹ hỗ trợ cho hội viên nghèo và trẻ em mồ côi đặc biệt khó khăn”. “Qua 3 năm triển khai, mô hình đã trao 21 mô hình sinh kế (gà giống và bò sinh sản) cho các hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn và tặng dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm hỗ trợ 3 trẻ mồ côi trên địa bàn”, chị Lê Thị Hồng, hội viên Chi hội phụ nữ thôn 5 Ea Bar, phụ trách mô hình phấn khởi cho hay.
Xây dựng “vành đai an toàn”
Với 18/46 thôn, buôn được triển khai Dự án 8, Hội LHPN xã không chỉ thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, chăm sóc, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại cộng đồng.
Bà H’Mi - HMŏk, Chủ tịch Hội LHPN cho biết, thời gian qua, Hội đã kiện toàn tổ tư vấn cộng đồng, tập trung tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, các tổ tư vấn đã trực tiếp hỗ trợ 10 trường hợp hội viên phụ nữ, chủ yếu liên quan đến lập hồ sơ bảo trợ xã hội, thủ tục thừa kế, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện…
![]() |
| Lễ ra mắt mô hình điểm "Tổ truyền thông cộng đồng" ở xã Ea Nuôl. |
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, cũng như những tập tục văn hóa có hại và các vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN xã đã thành lập 18 Tổ truyền thông cộng đồng với 142 thành viên, đồng thời ra mắt 2 mô hình “Địa chỉ an toàn” với 19 thành viên. Thông qua các tổ, mô hình này, Hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức 4 đợt tuyên truyền và 18 buổi truyền thông, thu hút gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, tập trung vào nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vì bình đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, qua đó phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị và cộng đồng trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em được triển khai hiệu quả: tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, vận động sử dụng các biện pháp tránh thai; tổ chức cho trẻ dưới 5 tuổi (5.234 cháu) uống thuốc VitaminA; cấp 1.000 viên thuốc sổ giun cho phụ nữ từ 15 tuổi đến 45 tuổi…
![]() |
| Bà H’Mi - HMŏk (bìa phải) Chủ tịch Hội LHPN xã Ea Nuôl trao đổi với các Chi hội trưởng phụ nữ một số thôn, buôn dọc tuyến Tỉnh lộ 1 chuẩn bị cho chương trình Hội nghị truyền thông tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Dự án 8 trên địa bàn. |
Để đảm bảo “vành đai an toàn” cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã; phát huy kết quả đạt được, “Giai đoạn 2025 - 2030, Hội đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ, đồng hành với phụ nữ và trẻ em như: Kịp thời phát hiện và giúp đỡ 90% trở lên phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình (nếu có). Hằng năm, 90% phụ nữ khuyết tật, yếu thế khó khăn ở địa phương được các cấp Hội hỗ trợ bằng nhiều hình thức, 85% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá…”, bà H’Mi nhấn mạnh.
Hoàng Ân

































Ý kiến bạn đọc