Multimedia Đọc Báo in

Người dân buôn Briêng A và buôn Briêng B (xã Ea Knuếc) vui hội Đại đoàn kết

15:38, 08/11/2025

Sáng 8/11, Ban Công tác Mặt trận và người dân hai buôn Briêng A và Briêng B (xã Ea Knuếc) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Tham dự ngày hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Knuếc Y Thưa Kbuôr; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Knuếc H’Noan Kpơr; đại diện 46 thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Knuếc cùng người dân hai buôn Briêng A và Briêng B.

có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Knuếc Y Thưa Kbuôr trao quà hai buôn nhân Ngày hội Đại đoàn kết.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Knuếc Y Thưa Kbuôr trao quà cho hai buôn nhân Ngày hội Đại đoàn kết.

Đây là hai buôn đồng bào dân tộc thiểu số liền kề, có 92% dân số là đồng bào dân tộc Êđê. Người dân tại hai buôn có truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ cùng nhau trong mọi mặt đời sống.

An ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Đại biểu và người dân hai buôn Briêng A, Briêng B cùng thưởng thức cồng chiêng và múa xoang và rượu cần.
Đại biểu và người dân buôn Briêng A và Briêng B cùng thưởng thức cồng chiêng, múa xoang và rượu cần.

Buôn Briêng A và Briêng B hiện có 603 hộ, phần lớn sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực là sầu riêng, cà phê, tiêu. Nhờ áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hầu hết người dân hai buôn đều có kinh tế vững vàng, khá giả; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1%.

Trình diễn thổi đinh túk trong Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc.
Trình diễn thổi đinh túk trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Êđê được bà con duy trì, gìn giữ. Tại hai buôn hiện đều có đội chiêng, đội thổi đinh túk, nhiều phụ nữ biết dệt thổ cẩm, ủ rượu cần; phong trào thể dục thể thao - văn hóa văn nghệ sôi nổi. Cả hai buôn đều giữ danh hiệu "Buôn văn hóa" nhiều năm liền.

Vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo được phát huy. Các tổ hòa giải hoạt động hiệu quả góp phần giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại địa bàn dân cư, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Phụ nữ hai buôn thể hiện sự khéo léo qua những tấm vải thổ cẩm truyền thống.
Phụ nữ hai buôn thể hiện sự khéo léo qua dệt thổ cẩm truyền thống.

Ban Công tác Mặt trận của hai buôn thường xuyên phối hợp với chi bộ, ban tự quản và các đoàn thể trong mọi nhiệm vụ công tác, nắm bắt sâu sát tình hình nhân dân; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp xây dựng buôn làng.

Cùng tranh tài giã gạo.
Cùng tranh tài giã gạo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận buôn Briêng A và Briêng B cùng thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng buôn văn hóa kiểu mẫu; quan tâm công tác chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Ban Công tác Mặt trận trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Đại diện gia đình ông bà Andy và Christine Trần đã trao bảng tượng trưng công trình giếng khoan cho buôn Briêng A.
Đại diện gia đình ông bà Andy và Christine Trần đã trao bảng tượng trưng công trình giếng khoan cho buôn Briêng A.

Nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết, đại diện gia đình ông bà Andy và Christine Trần đã trao bảng tượng trưng công trình giếng khoan trị giá 59 triệu đồng cho buôn Briêng A. Công trình đã hoàn thành tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Briêng A, phục vụ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt cũng như các hoạt động cộng đồng của buôn.

Người dân sử dụng công trình giếng nước mới cho các hoạt động cộng đồng.
Người dân sử dụng công trình giếng nước mới cho các hoạt động cộng đồng.

Sau phần lễ, bà con trong hai buôn đã cùng vui hội Đại đoàn kết, cùng thưởng thức cồng chiêng, đinh túk, múa xoang, rượu cần; thi tài giã gạo, dệt thổ cẩm và cùng nấu những món ăn truyền thống cho bữa cơm đại đoàn kết.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.