Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác phường Buôn Ma Thuột thăm hỏi, hỗ trợ các xã, phường vùng lũ phía Đông Đắk Lắk

07:28, 28/11/2025

Ngày 26/11, Đoàn công tác Thường trực Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột do đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các xã, phường vùng lũ phía Đông Đắk Lắk.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị của phường.

Đoàn công tác do Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại xã Hòa Xuân.
Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại phường Đông Hòa.

Theo báo cáo của các địa phương, trận lũ lần này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng; riêng phường Đông Hòa và xã Hòa Thịnh bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn, ngập sâu từ 1,5m đến gần 3m. Hầu hết tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Nhiều trường học, trạm y tế, khu dân cư vẫn chưa khôi phục được điện lưới; nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng. Chính quyền và người dân các xã đang nỗ lực thu dọn bùn đất, rác thải, khử khuẩn nguồn nước, xử lý môi trường sau khi gia súc, gia cầm bị chết và lượng lớn bùn đất tồn đọng sau lũ.

Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại xã Đồng Xuân.
Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại xã Đồng Xuân.

Tại các điểm đến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng đã ân cần thăm hỏi, động viên lãnh đạo và nhân dân các địa phương bị thiệt hại; chia sẻ những mất mát lớn mà bà con phải gánh chịu. Đồng chí cũng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đến các gia đình bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là các gia đình có người tử nạn trong mưa lũ.

Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại xã Xuân Lộc.
Đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng thăm, tặng quà tại xã Xuân Lộc.

Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng nhấn mạnh: “Đảng, chính quyền và Nhân dân phía Tây Đắk Lắk nói chung, phường Buôn Ma Thuột nói riêng sẽ luôn hướng về bà con vùng lũ. Không chỉ là sự động viên tinh thần, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vật chất thiết yếu để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất”.

Trong chuyến thăm này, Đoàn công tác trao tặng mỗi xã Đồng Xuân, Hòa Xuân, Tuy An Bắc và phường Đông Hòa 10 bộ máy vi tính và 100 triệu đồng; xã Xuân Lộc được hỗ trợ 100 triệu đồng. Đáng chú ý, trong số này có 100 triệu đồng do gia đình bà Lê Thị Đoài (phường Buôn Ma Thuột) gửi tặng thông qua phường để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả bão lũ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng phát biểu động viên lãnh đạo và nhân dân các địa phương bị thiệt hại.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Trần Phú Hùng phát biểu động viên lãnh đạo và nhân dân các địa phương bị thiệt hại.

Nhằm chia sẻ cùng vùng lũ, những ngày qua, phường Buôn Ma Thuột đã huy động hơn 150 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi đến các địa phương thiệt hại nặng. Tính đến chiều 26/11, cán bộ và Nhân dân phường cũng đã ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Song song với hỗ trợ vật chất, phường Buôn Ma Thuột cũng huy động lực lượng quân đội, công an và đoàn viên, hội viên xuống tận các xã để cùng chính quyền và người dân thu dọn bùn đất, dựng tạm mái che, sửa chữa nhà cửa, giúp các hộ dân sớm có nơi ở ổn định, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Hà My - Hương Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng nhau vượt lũ, dựng lại bình yên 
Bài 1: Sát cánh cùng dân vượt lũ lịch sử
Giữa những ngày mưa lũ lịch sử ở phía Đông Đắk Lắk, hình ảnh các cấp ủy lãnh đạo, lực lượng chức năng cùng những đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước chung tay ứng phó, cứu hộ và hỗ trợ người dân một lần nữa minh chứng sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Cùng nhau vượt lũ, cùng nhau dựng lại bình yên - đó không chỉ là nỗ lực khắc phục thiên tai mà còn là lời khẳng định về một Đắk Lắk kiên cường, nơi tình người và nghĩa tình luôn mạnh hơn mọi dòng nước dữ.