Multimedia Đọc Báo in

Cán bộ, người dân xã Liên Sơn Lắk ủng hộ gần 100 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm bà con vùng lũ phía Đông tỉnh

21:25, 23/11/2025

Dù cũng chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 13, cán bộ và nhân dân xã Liên Sơn Lắk đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp khi quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Đông tỉnh bằng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Xã Liên Sơn Lắk có hơn 26.300 nhân khẩu thuộc 25 dân tộc anh em sinh sống (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 73,6%). Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, trên địa bàn xã có 26 hộ dân có nhà bị ngập và cô lập, 27 ha cây trồng các loại bị ngập úng, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng.

Cán bộ và người dân xã Liên Sơn Lắk tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu vực phía Đông tỉnh.
Cán bộ và người dân xã Liên Sơn Lắk tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu vực phía Đông tỉnh.

Tuy nhiên, với truyền thống tương thân tương ái, trong những ngày qua, cán bộ và người dân Liên Sơn Lắk đã tích cực đóng góp, quyên góp được tổng số tiền mặt lên đến gần 110 triệu đồng. Số tiền này được phân bổ cụ thể: 15 triệu đồng hỗ trợ 26 hộ dân bị ngập và cô lập ngay trên địa bàn xã, phần còn lại được dành để ủng hộ bà con các địa phương khu vực phía Đông tỉnh bị thiệt hại nặng nề hơn.

Ngoài tiền mặt, người dân Liên Sơn Lắk còn đóng góp nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm: hơn 2,5 tấn gạo, 52 thùng sữa, 141 thùng mì tôm và nhiều quần áo, chăn mùng, vật dụng khác.

Cán bộ và đoàn xe chở hàng cứu trợ của người dân xã Liên Sơn Lắk lên đường hỗ trợ bà con phía Đông tỉnh.
Cán bộ và đoàn xe chở hàng cứu trợ của người dân xã Liên Sơn Lắk lên đường hỗ trợ bà con phía Đông tỉnh.

Chiều 23/11, đoàn thiện nguyện của xã Liên Sơn Lắk đã xuất phát, với 8 xe bán tải chở hàng hóa, nhu yếu phẩm để trao trực tiếp cho bà con bị ảnh hưởng thiên tai ở khu vực phía Đông tỉnh.

Bà Đào Thị Thanh An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Sơn Lắk chia sẻ: “Mặc dù đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cán bộ và bà con nơi đây luôn sẵn lòng sẻ chia với những vùng khó khăn hơn, bị thiên tai tàn phá nặng nề”.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc