Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào ở Ea Na
Những năm gần đây, xã Ea Na chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, mô hình Tổ hợp tác (THT) xây dựng được xem là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Việc làm ngay tại địa phương
Nếu như trước đây, nhiều lao động ở Ea Na phải rời quê đi làm thuê ở các tỉnh xa, thì nay nhờ tham gia mô hình THT xây dựng, bà con đã có việc làm ổn định gần nhà. Các THT chuyên nhận làm mới, sửa chữa nhà ở, công trình phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở địa phương.
Thành lập năm 2020, THT xây dựng buôn Tuôr B có 12 thành viên đều được học nghề xây dựng và bồi dưỡng tay nghề theo các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương. Trong gần 5 năm hoạt động, THT đã nhận thầu hơn 40 công trình từ nhà ở, tường rào và các công trình phụ trợ, nhà chăn nuôi. Bình quân thu nhập từ công trình của mỗi tổ viên là 10 triệu đồng/tháng.
Tương tự, hơn 1 năm trở lại đây, các thành viên THT xây dựng buôn Ea Na có công việc và thu nhập ổn định, không còn phải lo tìm việc làm thêm, chạy ăn từng bữa.
Ông Y Bin Ênuôl, Tổ trưởng THT xây dựng buôn Ea Na cho biết, được thành lập năm 2024 với 10 thành viên, tổ đã nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả. Không chỉ các thành viên được học nghề xây dựng tại lớp đào tạo do địa phương tổ chức, được trang bị kỹ năng, THT còn được hỗ trợ nhiều phương tiện, máy móc phục vụ thi công giúp công việc thuận lợi hơn.
![]() |
Tổ hợp tác xây dựng buôn Ea Na nhận các phương tiện, máy móc phục vụ thi công các công trình. |
Tương trợ nhau cùng phát triển
Xã Ea Na hiện có 5 THT xây dựng với trên 50 thành viên là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2020 đến nay, các THT đã nhận được gần 200 công trình, bao gồm xây dựng nhà ở, công trình bếp, nhà vệ sinh, sân tường rào và nhiều hạng mục khác với tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng cho mỗi tổ. |
Xã Ea Na hiện có nhiều THT hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, trong đó THT xây dựng được đánh giá cao nhờ tính bền vững và khả năng lan tỏa. Trung bình mỗi năm, các THT xây dựng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, với thu nhập bình quân 6 - 10 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể, đời sống ngày càng cải thiện.
Không chỉ tạo việc làm, mô hình còn giúp bà con nâng cao tay nghề. Các thành viên thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc, người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, từ đó hình thành lực lượng lao động có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Điểm đặc biệt của THT xây dựng buôn Ea Na là sự gắn bó chặt chẽ giữa các thành viên. Ngoài việc cùng thi công công trình, các thành viên còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Ông Y Kun Kbuôr, Tổ trưởng THT xây dựng buôn Tuôr B tâm sự: “Làm việc trong THT, chúng tôi không chỉ có được thu nhập mà còn tương trợ nhau, ai khó khăn thì cả tổ chung tay giúp đỡ. Điều đó tạo cho các thành viên cảm giác yên tâm, tự tin hơn để gắn bó với nghề. Đây cũng là môi trường để lớp trẻ rèn luyện, trưởng thành. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số sau thời gian làm việc đã trở thành thợ lành nghề, có thể tự nhận công trình nhỏ, mở ra cơ hội khởi nghiệp ngay tại quê hương”.
Để mô hình ngày càng phát triển, thời gian tới, xã Ea Na tiếp tục phối hợp với các đơn vị mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho các THT.
Ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na chia sẻ: “Có thể nói, các THT xây dựng ở xã Ea Na đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những viên gạch đầu tiên, những mái nhà dựng lên, không chỉ là công trình vật chất mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, cần cù và khát vọng vươn lên của người dân nơi đây”.
Vân Anh
Ý kiến bạn đọc