Sức trẻ ở các hợp tác xã (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Biến khát vọng thành hành động
Phấn đấu vào Đảng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các giám đốc hợp tác xã (HTX) phải phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, hiện thực hóa khát vọng phục vụ cộng đồng, quê hương. Từ HTX, nông sản địa phương có hướng đi và khẳng định được vị thế trên thị trường.
Tìm hướng đi hiệu quả cho nông sản địa phương
Lê Đình Thông (SN 1989, ở xã Sơn Hòa), Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ, thương mại và dịch vụ Sơn Hòa, từng là đoàn viên xuất sắc, được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen với thành tích đoạt giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu niên tỉnh năm 2024. Sau một thời gian nỗ lực, mới đây, Thông được giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng và tiếp tục phấn đấu để được kết nạp đảng.
Thông chia sẻ: “Phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, tôi luôn cố gắng tìm ra hướng đi hiệu quả cho nông sản địa phương. Ở vùng núi Sơn Hòa, con bò vàng, gà thả vườn và heo đen là những vật nuôi quen thuộc. Bao năm nay, bà con nuôi bán thông thường nên không đạt giá trị kinh tế cao. Để thay đổi, tôi tìm hiểu công thức chế biến và đầu tư máy móc công nghệ để cho ra đời bốn sản phẩm gồm ba chỉ một nắng, sườn non một nắng, khô bò mềm ăn liền, bò vàng một nắng. Tôi cũng xây dựng thương hiệu bằng cách tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Năm 2024, bốn sản phẩm này đều được địa phương công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao”.
![]() |
Tại các hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm của HTX Nông nghiệp hữu cơ, thương mại và dịch vụ Sơn Hòa được khách hàng ưa chuộng. |
Cũng theo Lê Đình Thông, HTX phát triển theo mô hình chuỗi liên kết, chủ động từ khâu nguyên liệu đầu vào, chế biến đến tiêu thụ. Trên diện tích 4.500 m2, anh đầu tư 350 triệu đồng xây chuồng nuôi và mua máy cắt cỏ, máy xay thức ăn… Để nuôi hữu cơ, Thông xây khu vực nuôi sâu canxi bằng các phụ phẩm tự nhiên như rau củ quả. Sâu canxi cùng với bắp xay sẽ là nguồn thức ăn chính cho vật nuôi. Hiện HTX nuôi thêm 1.000 con gà mía và cho ra đời sản phẩm gà thảo dược làm sẵn hút chân không. HTX cũng đang liên kết với khoảng 20 hộ sản xuất trong thôn, xã để mở rộng mô hình chăn nuôi hữu cơ, tăng nguồn cung cấp nguyên liệu cho chế biến.
"Tôi đang tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 11 năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức với mong muốn đưa HTX ra sân chơi lớn để ý tưởng chăn nuôi hữu cơ được lan tỏa ra cộng đồng, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sản xuất xanh, nông nghiệp sạch”, Lê Đình Thông cho biết thêm.
Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số
Tháng 4/2025, Trần Văn Thắng, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Krông Pắc trở thành đảng viên chính thức. Đây là vinh dự lớn với một giám đốc trẻ sinh năm 1980. Với Thắng, việc trở thành đảng viên giúp anh có cơ hội tiếp cận nhanh hơn, sâu hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và chính quyền cơ sở, từ đó có định hướng phù hợp cho HTX.
HTX phát triển mô hình sản xuất sầu riêng theo chuỗi giá trị, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng cơ giới hóa và chuyển đổi số vào quản lý sản xuất. Sản phẩm rầu riêng tươi và cấp đông của HTX đạt chứng nhận OCOP 4 sao, được thị trường các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia ưa chuộng… Ngoài 50 ha của thành viên, HTX còn liên kết với 254 hộ dân trồng 152 ha sầu riêng.
![]() |
Đảng viên Trần Văn Thắng, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Krông Pắc (giữa) kiểm tra chất lượng sầu riêng trước khi bán ra thị trường. |
“Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ HTX nhấn mạnh tới việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để hiện thực hóa, HTX đưa nhật ký điện tử vào phục vụ sản xuất. HTX cũng triển khai tới từng thành viên lưu lại thông tin trong quá trình làm vườn. Cụ thể là lưu thông số về độ ẩm đất, nhiệt độ, độ pH trong ngày và bón phân gì, thuốc gì vào khung giờ nào… Từ đó làm căn cứ để tìm ra nguyên nhân sầu riêng không đạt cơm hay vì sao mắc sâu bệnh. Việc kiểm chứng này sẽ giúp người trồng điều chỉnh phương pháp chăm sóc. Hơn hết, nhật ký điện tử là một phần quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm tiến tới xây dựng mã vùng trồng cho sầu riêng địa phương”, anh Thắng chia sẻ thêm.
Năm 2023, Chi bộ HTX Nông nghiệp xanh Krông Pắc được thành lập với 7 đảng viên. Những đảng viên trẻ như Trần Văn Thắng sẽ là hạt nhân quan trọng cho sự phát triển của chi bộ HTX còn non trẻ hiện nay.
Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết: “Điểm đặc biệt của HTX Nông nghiệp xanh Krông Pắc so với nhiều HTX khác là có Chi bộ HTX và giám đốc là đảng viên. Điều này là một lợi thế giúp củng cố thêm nền tảng hoạt động, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với thành viên nhanh và hiệu quả. Từ đây cũng đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa đường lối của Đảng thành các kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở”.
Minh Duyên
Ý kiến bạn đọc