Niềm vui ngày trở về
Sáng 1/9, Trại giam Đắk Trung - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an (đóng tại xã Cư M’gar) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước cho các phạm nhân dịp Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Tham dự buổi lễ có: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trịnh Văn Toàn; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phạm Quang Hưng; đại diện một số sở, ngành hữu quan của tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Cư M’gar.
Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Đắk Trung công bố Quyết định số 1244/QĐ-CTN, ngày 3/7/2025 của Chủ tich nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) cho 202 phạm nhân; trong đó có 116 nam, 86 nữ.
Dịp này, cả nước có 13.920 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá, tại tỉnh Đắk Lắk có 632 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung, Đắk Tân, Xuân Phước của Bộ Công an và Trại tạm giam số 1, số 2 của Công an tỉnh.
![]() |
Đại biểu tham dự buổi lễ. |
Hơn 300 phạm nhân đại diện cho hơn 3.500 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Đắk Trung tham dự buổi lễ; trong đó có 202 phạm nhân sắp được trở về bên gia đình, người thân.
Anh Cao Bảo Hiếu, đại diện các phạm nhân nhận quyết định đặc xá đợt này bày tỏ vui mừng, xúc động trước chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hứa chấp hành tốt các quy định của pháp luật, rèn luyện trở thành công dân tốt khi trở về địa phương.
![]() |
Phạm nhân Cao Bảo Hiếu phát biểu cảm tưởng nhân dịp đặc xá. |
Anh Hiếu trước đây từng là cán bộ ngân hàng, nhưng vì "ma lực của đồng tiền" nên vướng vòng lao lý và bị tuyên phạt mức án 20 năm tù giam với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến nay, anh Hiếu đã có hơn 12 năm chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung.
![]() |
Phạm nhân tại Trại giam Đắk Trung được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 tham dự buổi lễ. |
Anh Hiếu bày tỏ: "Những ngày đầu vào trại giam, xung quanh tôi mọi thứ đều gam màu tối, vô vọng. Mỗi đêm nỗi ân hận cứ giày vò khiến tôi không thể nào chợp mắt, nhưng rồi được sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ, giám thị trại giam, tôi quyết tâm cải tạo tốt để ngày trở về con đường sáng". Anh Bảo Hiếu hứa khi trở về địa phương sẽ làm một công dân tốt, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quyết tâm làm ăn lương thiện, xây dựng cuộc sống mới.
![]() |
Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Đắk Trung trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân. |
Sau gần 2 năm chấp hành án, ông Nguyễn Thành Giang (51 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc) cũng có tên trong danh sách đặc xá đợt này nên rất vui và hồi hộp chờ giây phút trở về bên gia đình, vợ con. Ông cho biết, chỉ vì sự nóng tính, không làm chủ được bản thân mình nên bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
"Khi vào trại, tôi đã nhận thức được sai lầm của mình. Được cán bộ, chiến sĩ quản giáo cải tạo, giáo dục vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, tôi thực sự thấm thía bài học của bản thân, suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời và rút ra bài học phải tuyệt đối chấp hành pháp luật, làm việc có ích cho xã hội, đó là con đường đúng đắn duy nhất" - ông Giang chia sẻ.
![]() |
Đại biểu tham dự buổi lễ trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân. |
Với tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy", Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú tại TP. Hồ Chí Minh) đã phải nhận bản án 7 năm 6 tháng tù giam. Với 26 tuổi đời, 4 năm 8 tháng ở trong tù là khoảng thời gian mà chị Huyền cảm thấy day dứt nhất bởi đã để lại con thơ khờ dại, thanh xuân bị chôn vùi đằng sau cánh cổng trại giam, phải trả giá cho những lỗi lầm.
Những tháng ngày đằng đẵng sau song sắt, dưới sự giáo dục, chỉ bảo tận tình của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, Huyền đã nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm cải tạo tốt. Những nỗ lực, cố gắng của Huyền đang ngày càng rộng mở khi giờ đây, chị được trở về với gia đình, với chồng con trong đợt đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2/9.
![]() |
Đại biểu tham dự buổi lễ trao sim Mobiphone cho phạm nhân. |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dũng cho biết, trong quá trình xét đặc xá, Trại giam Đắk Trung đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
Để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, đơn vị đã tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với mong muốn mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu là người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
![]() |
Các phạm nhân làm thủ tục giấy tờ và nhận chế độ đặc xá. |
Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Trước mắt các phạm nhân còn nhiều thử thách, đầy khó khăn, đồng chí mong rằng những con người từng lầm lỗi tiếp tục nhận được tâm giúp đỡ ủng hộ của người thân, gia đình, xã hội để họ sớm hòa nhập, xóa đi mặc cảm, tự ti, từng bước ổn định cuộc sống.
Đối với những phạm nhận còn trong thời gian chấp hành án sẽ nỗ lực cố gắng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nội quy của trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
![]() |
Trại giam Đắk Trung bố trí phương tiện chở người được đặc xá ra bến xe liên tỉnh để trở về với gia đình. |
Những chuyến xe chầm chậm lăn bánh rời cánh cổng trại gia, quá khứ lỗi lầm của ngày hôm qua đang dần khép lại, một tương lai tốt đẹp sẽ được mở ra khi mà họ được trở về, đoàn tụ với gia đình, người thân, tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.
Thế Hùng
Ý kiến bạn đọc