Multimedia Đọc Báo in

Mái ấm cho đồng bào tôi (Kỳ 2)

06:00, 29/09/2025

Kế thừa kết quả xây 1.200 căn nhà cho đối tượng gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024, Công an tỉnh tiếp tục được giao triển khai 4.285 căn xây mới trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Kỳ 2: Dấu ấn của những trái tim

Các cán bộ, chiến sĩ Công an đã đồng hành cùng bà con biến những ngôi nhà tạm bợ thành những tổ ấm vững chãi, không chỉ bằng sức lao động mà còn bằng cả tấm lòng, trách nhiệm với nhân dân.

Quyết liệt chỉ đạo, quyết tâm triển khai

Được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng, giao chủ trì xây dựng, triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xây dựng mới trong năm 2025 (gọi tắt là Đề án 214) tại 66 xã, phường trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng song cũng hết sức nặng nề.

Ngay sau khi có chủ trương, công an các cấp đã bắt tay vào việc khảo sát thực tế tại các địa bàn; đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá về số lượng và tính pháp lý về đất ở của các hộ dân. Đơn vị cũng khẩn trương lựa chọn, ký kết hợp đồng với 45 nhà thầu, đơn vị thi công đủ năng lực để xây nhà; giao chỉ tiêu về số nhà và tiến độ thực hiện; tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công với tiêu chí hàng đầu là bảo đảm chất lượng công trình nhưng phải tiết kiệm, hiệu quả trên tinh thần giúp đỡ hoặc phi lợi nhuận.

Công an thị trấn Buôn Trấp (nay là Công an xã Krông Ana) trao bảng tượng trưng hỗ trợ vật liệu xây dựng và tiền cho một hộ dân trên địa bàn. 

Quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng gặp không ít khó khăn như: thiếu vật liệu xây dựng (VLXD), không cung ứng đủ đá hộc, gạch, cát, đất đổ nền... ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. Để tháo gỡ khó khăn này, Công an tỉnh đã làm việc với 45 nhà thầu và các doanh nghiệp như Công ty TNHH Hoàng Sa, Công ty Cổ phần thép Đông Á, Công ty TNHH Võ Thành Công... đề nghị cung ứng đủ VLXD cho các nhà thầu với giá sản xuất hoặc không lợi nhuận. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá và xử lý các điểm cung ứng VLXD có hoạt động “găm” hàng, đầu cơ, đẩy giá, lũng đoạn thị trường.

Đến đầu tháng 7/2025, trước tiến độ triển khai chậm, tỷ lệ bàn giao nhà đưa vào sử dụng chỉ đạt 43,3%, khả năng sẽ không bảo đảm tiến độ Đề án đề ra nếu không có biện pháp, giải pháp quyết liệt, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm thực hiện Đề án với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đây là một chiến dịch tổng lực nhằm huy động mọi nguồn lực, dốc toàn tâm sức để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tham gia hỗ trợ gần 500 ngày công lao động để vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, xây tường, dọn dẹp nhà mới. Những đóng góp này góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, hoàn thành mục tiêu của Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, qua hơn 5 tháng quyết liệt thực hiện, đến ngày 15/8/2025, toàn bộ 4.285 căn nhà do Công an tỉnh phụ trách đã hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, vượt 15 ngày so với tiến độ Chính phủ yêu cầu. Mỗi “chìa khóa trao tay” không chỉ mở cánh cửa của một ngôi nhà mới, mà còn mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho hàng ngàn hộ gia đình. Đây là một thành tích đáng tự hào, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk.

Mệnh lệnh từ trái tim

Sự thành công của Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đến từ những con số mà còn được dệt nên từ những hành động nhỏ bé, những tấm lòng rộng mở của các chiến sĩ công an trên từng địa bàn. Từ phố thị đến vùng biên cương, tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được thể hiện một cách sống động, không chỉ bằng mệnh lệnh mà bằng cả trách nhiệm và trái tim của những chiến sĩ Công an nhân dân.

Tại xã Krông Ana, công an địa phương đã thể hiện sự sáng tạo và tinh thần lan tỏa bằng cách vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng cùng nhiều phần quà thiết yếu (quạt điện, nhu yếu phẩm…) trị giá khoảng 70 triệu đồng tặng các hộ dân. Trung tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo, Phó Trưởng Công an xã Krông Ana cho hay: “Công an xã Krông Ana đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu xây dựng cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở”.

Công an thị trấn Liên Sơn (nay là Công an xã Liên Sơn Lắk) kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công nhà cho các hộ dân trên địa bàn.

Còn tại xã biên giới Ia Lốp, mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là một công trình mà còn là kết tinh của sự đồng lòng và sẻ chia. Đại úy Mai Văn Dần, Phó Trưởng Công an xã cho biết: Trong đợt cao điểm, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát quá trình xây dựng 83 căn nhà cho hộ nghèo trên toàn địa bàn. Ngoài việc kiểm tra chất lượng, đơn vị còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con cho mượn nhà, tận dụng nhà văn hóa thôn, buôn để làm chỗ ở cho công nhân thi công. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp các nhà thầu có thể an tâm đẩy nhanh tiến độ thi công; quyết tâm đưa những mái ấm đến với bà con trong thời gian sớm nhất.

Việc hoàn thành Đề án 214 không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà còn là minh chứng của tình quân dân, tình dân tộc, như lời chia sẻ đầy tâm huyết của Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk: Những mái ấm kiên cố này không chỉ giúp giải quyết những khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, mà còn là điểm tựa để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Hơn cả một công trình xây dựng, mỗi ngôi nhà là một minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với Nhân dân, đồng bào, đối với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Từ sự tin tưởng và những mái nhà bình yên ấy, lòng tin của bà con với chính quyền càng được củng cố. Đây là nền tảng vững chắc để phòng ngừa và ngăn chặn những âm mưu của các thế lực thù địch luôn tìm cách lôi kéo, kích động đồng bào. Giờ đây, thay vì nghe theo những luận điệu sai trái, bà con đã có một mái ấm vững chắc, một cuộc sống ổn định và hơn cả là một niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng trên chính mảnh đất quê hương mình.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp trên 4 tỷ đồng; đồng thời trong quá trình xây dựng và bàn giao nhà cho người dân, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh đã đồng hành, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho các hộ dân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

(Còn nữa)

Kỳ cuối: Công trình của "ý Đảng, lòng Dân"

Hoàng Hồng - Ngô Chuyên


Ý kiến bạn đọc