Ma Nít, hạt nhân đoàn kết ở buôn Ma Sung
Ở buôn Ma Sung (xã Sông Hinh), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng buôn Ma Nít luôn được bà con nhắc đến như một tấm gương đi đầu. Bằng những việc làm cụ thể như tiên phong hiến đất làm đường, thay đổi tư duy sản xuất.., ông đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, gắn kết cộng đồng, xây dựng buôn làng ngày càng văn minh.
Về buôn Ma Sung hôm nay, đời sống người dân thay đổi hẳn, đường rộng, nhà văn hóa khang trang. Hơn hết là không khí đoàn kết, gắn bó một lòng của người dân trong buôn.
Theo UBND xã Sông Hinh, từ năm 2020 - 2025, buôn Ma Sung mở mới và mở rộng trên 10 km đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa buôn, nghĩa trang tập trung trên tổng diện tích 1 ha và mở các điểm trường mẫu giáo. Tất cả nhờ sự tự nguyện đóng góp của người dân trong buôn với tổng giá trị đất đai, hoa màu và tài sản nhân dân hiến tặng được quy đổi thành tiền khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó, Ma Nít và gia đình tiên phong hiến đất, hoa màu, tài sản trên các tuyến từ cầu Sông Hinh đi buôn Dôn Chách, từ buôn Hai Klốc đi suối buôn Ma Sung và từ buôn Ma Sung đi buôn Nhum. Những con đường mới mở không chỉ thuận tiện đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh cho cả buôn làng.
Ksor Y Nga ở buôn Ma Sung cho biết: “Ma Nít kiên trì tới vận động, giải thích rõ ràng về cái lợi của việc làm đường và mở rộng đường nên tôi thuận theo chủ trương chung. Giờ đường mở ra rồi mới thấy Ma Nít nói đúng quá”.
![]() |
Ma Nít (giữa) chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và cải thiện môi trường sống với người dân trong buôn |
Không chỉ đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, Ma Nít còn là người tiên phong đổi mới tư duy sản xuất. Ông kể, trước đây gia đình ông nuôi hàng chục con bò giống địa phương, nhưng hiệu quả thấp do diện tích chăn thả ngày càng thu hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm, dịch bệnh phức tạp. Thay vì chấp nhận khó khăn, ông tìm đến các lớp tập huấn khuyến nông, đọc sách báo, tra cứu internet để học kỹ thuật mới.
Từ đó, Ma Nít chuyển sang trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn, nuôi bò lai thay cho bò địa phương và áp dụng kỹ thuật ủ chua, dự trữ thức ăn xanh, chế biến phối trộn thức ăn cho bò. Ông còn đầu tư máy cắt cỏ, xây dựng chuồng trại kiên cố, có hố chứa phân, máng ăn uống và mái che. Song song với chăn nuôi, gia đình ông còn trồng lúa nước, mía, rau màu và nuôi heo đen. Nhờ vậy, 5 năm qua, thu nhập của gia đình từ sản xuất luôn đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm.
Làm trước để chứng minh hiệu quả, Ma Nít tiếp tục vận động bà con áp dụng kỹ thuật mới. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong buôn đã ổn định sản xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo. Sự đồng thuận ấy đã trở thành nền tảng quan trọng giúp buôn Ma Sung nhiều năm liền được công nhận buôn văn hóa, chi bộ buôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đánh giá về vai trò của Ma Nít, ông Bá Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh nhận xét: “Ghi nhận trước hết ở Ma Nít là tinh thần vì cộng đồng. Ông luôn muốn học được nhiều kiến thức mới rồi chia sẻ cho đồng bào để đổi thay đời sống. Là bí thư chi bộ kiêm trưởng buôn, ông cũng gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân với các chủ trương, đường lối của Đảng”.
Minh Duyên
Ý kiến bạn đọc