Làng rau xanh ngát bên sông
Nằm giữa sông Chùa và sông Ba, vùng đất Bình Ngọc (trước đây là xã Bình Ngọc, nay thuộc ba khu phố Ngọc Lãng, Ngọc Phước 1 và Ngọc Phước 2 của phường Tuy Hòa) từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng rau và hoa.
Được phù sa của hai dòng sông bồi đắp, nơi đây không chỉ nuôi dưỡng những vườn rau xanh ngát, vườn hoa khoe sắc, mà còn mở ra không gian nông thôn yên bình ngay bên phố thị.
Sớm mai ở làng rau Bình Ngọc, sương vẫn còn vương trên những chiếc lá non. Trải dài trên cánh đồng, từng hàng rau muống, mồng tơi, cải, tần ô, xà lách… mướt mắt như tấm thảm xanh mềm mại. Trên đồng, nhiều nông dân cúi mình bên luống rau, cần mẫn nhổ cỏ, vun gốc. Từ xa vọng lại tiếng gọi nhau í ới của người làm đồng, khiến bức tranh buổi sớm nơi đây thêm rộn ràng, tràn đầy sức sống.
Trong câu chuyện bên luống rau, bà Trình Thị Bích Liễu, 68 tuổi, ở khu phố Ngọc Lãng, chia sẻ: “Nghề trồng rau không nhọc nhưng tốn công, thu nhập khiêm tốn, đủ ăn, có năm khá thì dư chút đỉnh”. Cả đời gắn bó với ruộng rau, bà Liễu cũng như người dân nơi đây vẫn thủy chung với cây rau như một phần cuộc sống. Nhà bà có 3 sào đất, mỗi ngày vợ chồng bà đều cần mẫn gieo hạt, tưới nước, chăm bón cho đến ngày thu hoạch. Nhờ những thửa rau ấy, vợ chồng bà đã nuôi 3 người con khôn lớn, dựng vợ gả chồng.
Cả vùng Bình Ngọc từ lâu đã sống bằng nghề trồng rau, trồng hoa. Ngọc Lãng, Ngọc Phước 1, Ngọc Phước 2 trở thành nơi cung cấp rau xanh cho phường Tuy Hòa và các vùng phụ cận. Đồng rau quanh năm luôn nhộn nhịp, bà con tất bật hết vụ này đến vụ khác, chỉ ngơi tay đôi chút trong hai tháng mưa lụt (tháng 9 và 10 âm lịch).
![]() |
Làng rau hoa Bình Ngọc xanh ngát bên sông Ba. |
Ông Hà Văn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kiêm Chủ tịch Hội Nông dân phường Tuy Hòa, cho biết: “Hiện nay toàn phường có khoảng 450 hộ dân trồng trên 42 ha rau và hoa các loại. Mỗi năm, người dân canh tác 7 vụ rau và 1 vụ hoa Tết. Đó vừa là nguồn thu nhập, vừa là cách bà con giữ gìn nghề truyền thống”.
Hơn 10 năm qua, người dân nơi đây kiên trì xây dựng thương hiệu rau an toàn Bình Ngọc. Nhiều diện tích đã sản xuất theo quy trình VietGAP, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, rau Bình Ngọc ngày càng được tin dùng tại các chợ, nhà hàng, khách sạn, siêu thị.
Bên cạnh nghề trồng rau, Bình Ngọc còn nổi tiếng với hoa, đặc biệt là hoa lay ơn dịp Tết. Giống hoa được nhập từ Đà Lạt, nhờ bàn tay chăm sóc của người dân, hoa to, bông dài và thường nở đúng vào dịp Tết. Mỗi vụ hoa trúng mùa, được giá, cái Tết của người nông dân cũng rực rỡ như sắc hoa. Khi tháng Chạp về, từ ngày 15 âm lịch trở đi, bên cầu Sông Chùa, chợ hoa dọc Quốc lộ 1 trở nên tấp nập. Xe tải nối đuôi nhau chở hoa Bình Ngọc đi khắp nơi, mang theo sắc hoa quê hương đến với mọi miền.
Không chỉ dừng lại ở giá trị sản xuất, làng rau hoa Bình Ngọc còn được UBND TP. Tuy Hòa trước đây đưa vào đề án du lịch cộng đồng. Đến đây, du khách được trải nghiệm công việc thường nhật, cảm nhận nhịp sống bình dị gắn bó với thiên nhiên, làng quê.
Làng rau hoa Bình Ngọc hôm nay không chỉ nuôi sống bao thế hệ, giữ hồn quê giữa phố thị, mà còn hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn. Đó chính là cách người dân nơi đây vừa gìn giữ truyền thống, vừa mở ra hướng đi mới cho tương lai.
Ngọc Dung
Ý kiến bạn đọc