Multimedia Đọc Báo in

Cảnh báo sốc sốt xuất huyết nặng ở bệnh nhi

08:00, 15/08/2025

Dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm, nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc, bệnh diễn biến nhanh và khó lường, gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Tỷ lệ trẻ nhập viện rơi vào tình trạng sốc gia tăng

Đến hiện tại, chị N.T.T. ở phường Thành Nhất vẫn chưa hết bàng hoàng vì bệnh sốt xuất huyết (SXH) của con mình diễn tiến quá nhanh.

Con gái chị T. nhập viện cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) với chẩn đoán SXH Dengue nặng ngày thứ sáu trên nền bệnh béo phì, nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm mạnh, suy hô hấp, men gan tăng, huyết áp tụt, mạch nhanh, bệnh nhân được chỉ định truyền dịch và thở oxy.

“Chỉ trong một ngày, con tôi từ sốt nhẹ chuyển sang mệt lả, chân tay lạnh, môi tím tái. May mà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm chút nữa thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi mong các bậc phụ huynh đừng chủ quan khi con bị sốt, hãy theo dõi sát và đưa đi khám ngay khi thấy dấu hiệu bất thường, vì SXH có thể trở nặng rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng”, chị T. chia sẻ.

Bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt xuất huyết được thăm khám thường xuyên.

Bác sĩ Lê Thị Thu Vân, Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho hay: Bệnh SXH ở trẻ nếu không được theo dõi và nhập viện điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao. Nhiều trường hợp bệnh nhi sốc SXH ngày thứ năm với biểu hiện mạch nhanh, huyết áp kẹt, tay chân lạnh, nhập viện trong tình trạng tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi gây suy hô hấp, các bác sĩ phải xử trí sốc, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhi. Do không đáp ứng dịch điện giải thông thường nên các bác sĩ phải chuyển sang dịch cao phân tử để giữ dịch trong lồng mạch cho trẻ.

Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn cho biết, từ tháng 6 đến nay, khoa đã tiếp nhận điều trị cho hàng chục trẻ sốc SXH nặng, trong đó có nhiều trẻ phải thở máy. Khác với những năm trước, năm nay tỷ lệ SXH Dengue nặng gây sốc rơi vào trẻ ở lứa tuổi từ 10 - 15 tuổi có bệnh nền béo phì. Đáng nói, 60% bệnh nhi khi nhập viện đã rơi vào tình trạng sốc, rất may đến hiện tại chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhi tử vong do SXH.

Tránh chủ quan, không được điều trị tại nhà

Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Đắk Lắk, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhi SXH nhập viện. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị hơn 350 ca SXH, trong đó có 4 ca nặng. Riêng trong tháng 7 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận, điều trị gần 100 ca SXH.

Cán bộ Trạm Y tế Ea Tiêu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho người dân.

Theo bác sĩ CKI Lương Tấn Thư, Phó Trưởng Khoa Nội nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Đắk Lắk), số ca SXH nhập viện tăng từ cuối tháng 6. Trong tháng 7 vừa qua, mỗi ngày Khoa Nội nhi tổng hợp có khoảng 15 ca SXH điều trị tại đây, cao điểm có ngày tăng lên 20 ca. Do sức đề kháng của trẻ em yếu nên khi mắc SXH, bệnh thường diễn tiến nặng hơn so với người lớn. Mặt khác, một số cha mẹ các bé chủ quan, cứ nghĩ con mình bị cảm sốt thông thường và tự điều trị tại nhà. Nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị SXH ngày thứ tư trong tình trạng có dấu hiệu cảnh báo như mạch nhanh, chi mát, mệt mỏi, đau bụng, nôn nhiều.

 

SXH là bệnh truyền nhiễm, lây truyền qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi vằn, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong phòng, chống dịch bệnh SXH, giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là diệt triệt để các ổ lăng quăng/bọ gậy ở từng hộ gia đình. Một khi dịch bệnh bùng phát, ngành Y tế tiến hành phun hóa chất cũng chỉ diệt muỗi trưởng thành; lăng quăng vẫn còn thì sẽ phát triển thành muỗi và tiếp tục lây bệnh, bởi tác nhân gây bệnh đã có sẵn. Vì vậy, mỗi gia đình cần thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong nhà, đồng thời loại bỏ những vật phế thải có thể chứa nước ở chung quanh nhà. Không có lăng quăng - không có SXH".

 
Thạc sĩ, bác sĩ CKII Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

Còn tại Khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị trên 200 trường hợp mắc SXH. Một tháng trở lại đây, số bệnh nhi nhập viện do SXH có chiều hướng gia tăng với khoảng 25 - 30 bệnh nhi điều trị tại khoa mỗi ngày. Phần lớn bệnh nhi nhập viện khi có dấu hiệu cảnh báo như nôn, đau bụng, sốc và các triệu chứng nặng khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) khuyến cáo, qua theo dõi lâm sàng và thực tiễn điều trị, bệnh SXH có thể chuyển nặng trên bất cứ cơ địa nào, cho dù là cơ địa khỏe mạnh, ở trẻ thì từ 10 - 15 tuổi, người lớn từ 16 - 21 tuổi. Đặc biệt, SXH ở cơ địa béo phì thì tỷ lệ chuyển nặng rất cao, việc điều trị phức tạp. Do đó, đối với cơ địa béo phì mắc SXH cần phải nhập viện ngay và phải được theo dõi kỹ càng.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm đến ngày 13/8, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.900 ca mắc SXH, trong đó có một trường hợp tử vong. Hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh SXH. Khi mắc bệnh, do không phân biệt được các triệu chứng nên có trường hợp tự mua thuốc, tự điều trị tại nhà. Đến khi sốt nặng, bệnh nhân mới đến cơ sở y tế khám bệnh và đã biến chứng nặng.

Nguyên Hà - Yên Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển du lịch trở thành ngàh kinh tế mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.