Huyện Krông Ana: Nỗ lực giảm thiểu tảo hôn, kết hôn cận huyết thống
Để giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, huyện Krông Ana đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.
Vợ chồng ông Y Đoan Êban (SN 1972) ở buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp là một trong những gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn “đông con - nghèo đói”. Gia đình ông có 8 người con thì phần lớn đều nghỉ học, đi làm thuê rồi lập gia đình khi chưa có việc làm ổn định. Riêng người con gái thứ tư là H’Dao Ênuôl (SN 2000) bỏ học lấy chồng khi đang là học sinh lớp 10. Trớ trêu thay, chồng của H’Dao lại không may bị tai nạn qua đời sớm, để lại 3 đứa con thơ dại và mọi lo toan, gánh nặng trong cuộc sống lên đôi vai non nớt của H’Dao. Để có tiền lo cho con, H’Dao phải gửi 3 con cho bố mẹ chăm sóc để đi làm thuê khắp nơi.
![]() |
Bà H’Ban Niê Kdăm, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana (bìa phải) tuyên truyền, vận động học sinh không bỏ học sớm. |
Nhìn 3 đứa cháu thơ dại, ông Y Đoan buồn bã: “Lúc H’Dao bảo nghỉ học lấy chồng, vợ chồng tôi ra sức ngăn cản, khuyên can, phân tích cho cháu hiểu lấy chồng sớm khi chưa học hành đến nơi đến chốn sẽ rất khổ nhưng cháu không nghe. Chúng nó thương nhau rồi thì mình cũng đành cưới. Giờ thì nó khổ lắm, không biết sau này tương lai sẽ ra sao”.
Ông Đỗ Đình Miền, Trưởng buôn Trấp cho biết, toàn buôn hiện có 595 hộ với 3.651 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 50%. Những năm trước trong buôn có vài trường hợp tảo hôn. Khi nắm được thông tin, cấp ủy, các đoàn thể buôn cùng đến gia đình tuyên truyền, vận động, phân tích rõ hậu quả của việc kết hôn chưa đủ tuổi, sinh con sớm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, mà trẻ sinh ra dễ mắc nhiều bệnh và nguy cơ khuyết tật. Các cấp, các ngành chức năng cũng mở nhiều lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình cho người dân trong buôn. Nhờ vậy, tình trạng tảo hôn trong buôn Trấp đã giảm hẳn, năm 2024 đến nay chưa ghi nhận thêm trường hợp nào.
Huyện Krông Ana hiện có 8 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 26 buôn đồng bào DTTS thuộc 6 xã, thị trấn. Toàn huyện có 30 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm 27% dân số toàn huyện. Những năm trước, tình trạng tảo hôn, lập gia đình từ khi 14 - 15 tuổi hoặc anh chị em họ hàng kết hôn với nhau vẫn diễn ra ở các buôn đồng bào DTTS.
![]() |
Phát tờ rơi tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho trẻ em và người dân buôn Tơ Lơ, xã Ea Na, huyện Krông Ana. |
Bà H’Ban Niê Kdăm, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana cho hay, để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, những năm qua, cả hệ thống chính trị huyện Krông Ana đã tích cực vào cuộc.
Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Krông Ana đã tập trung triển khai phong phú, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, phù hợp tại các buôn đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như: phát tờ rơi, chiếu phim lưu động...
Bên cạnh đó, Phòng Dân tộc và Tôn giáo cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức về hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh, tuyên truyền, vận động các em không bỏ học sớm...
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc