Cảnh giác với rắn độc trong mùa mưa
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 84 trường hợp nhập viện do bị rắn cắn; riêng trong tháng 5 có đến 47 trường hợp. Đáng chú ý, có nhiều người bị rắn cắn khi đang ở trong nhà.
Đơn cử như trường hợp của chị Hoàng Thị Ban (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar). Chị Ban cho biết, gia đình chị sống trong căn nhà gỗ ở giữa vườn điều tại xã Ea Kiết. Khoảng 1 giờ ngày 4/6/2025, chị thức giấc và đi xuống nhà bếp lấy sữa pha cho con thì bất ngờ bị một con rắn cắn vào cổ chân trái.
Chị Ban được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng toàn thân nóng ran, tại vị trí bị rắn cắn sưng to, đau buốt khiến chân trái không cử động được. Dựa vào hình ảnh, các bác sĩ xác định chị Ban bị rắn chàm quạp cắn, đã xử lý, điều trị kịp thời. Đây là loài rắn thuộc họ rắn lục, rất độc, ưa thích những nơi khô ráo nên thường bò vào nhà mỗi khi thời tiết ngoài trời ẩm ướt, rất nguy hiểm.
![]() |
Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám cho bệnh nhân bị rắn độc cắn. |
Còn bà H Prênh Bkrông (xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào chiều tối ngày 4/6/2025 do bị rắn lục cắn. Bà Prênh cho biết, chiều cùng ngày, bà đến rẫy của gia đình để bẻ chồi cà phê. Nhưng do bất cẩn nên bị một con rắn lục đuôi đỏ cắn vào mu bàn tay phải, khiến cánh tay sưng to, đau nhức. Bà Prênh được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay sức khỏe của bà đã ổn định.
Bác sĩ CKII Huỳnh Thị Đoan Dung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) thông tin, tai nạn rắn cắn xảy ra nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, vì đây là thời điểm loài rắn vào mùa sinh sản. Sai lầm lớn nhất của bệnh nhân là sau khi bị rắn cắn cứ ở nhà, áp dụng kinh nghiệm dân gian để sơ cứu, chỉ đến khi ngộ độc nặng mới đến bệnh viện. Khi bị rắn độc cắn, nếu không được đưa đến các cơ sở y tế điều trị hoặc cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể bị các di chứng nặng như: nhiễm trùng, viêm cơ xương khớp kéo dài gây biến dạng, suy thận, suy thần kinh, thậm chí tử vong. Như năm 2022 có trường hợp ở buôn Trấp, xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar trong lúc đang hái cà phê thì không may bị rắn lục đuôi đỏ cắn, không được sơ cứu, đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã tử vong sau đó.
Các bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc khuyến cáo, khi thời tiết mưa bão, người dân cần đóng kín cửa, bịt các lỗ thông cửa nhằm tránh côn trùng và rắn vào nhà. Các gia đình nên dọn dẹp nhà thường xuyên để tránh các ổ rắn làm tổ hoặc đẻ trứng trong nhà. Xung quanh nhà phải phát quang bụi rậm, các loại cây leo, cành cây gần nhà; hạn chế đi lại vào ban đêm ở những vùng đồi núi, nơi ẩm thấp, nhất là thời điểm sau khi mưa. Khi làm việc ngoài vườn rẫy cần sử dụng ủng cao su, giày cao cổ và quần dài. Đồng thời, luôn để ý đến trẻ em, không để trẻ chơi gần nơi rắn thích cư trú như đống gạch vụn, đống củi, đống rác, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm…
Anh Dũng
Ý kiến bạn đọc