Trước nguy cơ dịch bệnh do vi rút Nipah gây ra có thể xâm nhập vào nước ta, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng để kịp thời quản lý, điều trị và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.
Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến 27/1/2026, Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.
Bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu qua loài dơi ăn quả, hoặc qua tiếp xúc với thực phẩm, vật dụng nhiễm vi rút. Bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.
Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày, người mắc có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; trường hợp nặng có thể rối loạn ý thức, viêm não cấp tính với tỷ lệ tử vong ước tính từ 40% đến 75%. Hiện nay, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.
![]() |
| Khử khuẩn vệ sinh môi trường ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh truyền nhiễm. |
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, bảo đảm trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về công tác giám sát, phòng chống dịch và kiểm soát lây nhiễm.
Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur được giao nhiệm vụ theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán, sẵn sàng tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương và hỗ trợ kịp thời khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ.
Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, điều trị bệnh nhân, bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế dự phòng trong công tác điều tra, giám sát và ứng phó dịch bệnh khi cần thiết.
Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu đúng, không hoang mang, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, nhất là những người trở về từ các quốc gia, khu vực đang ghi nhận ca bệnh do vi rút Nipah.
Hồng Chuyên

