Nỗ lực bảo vệ sức khỏe sản phụ

Giữa áp lực ngày càng lớn về số ca cấp cứu, thiếu hụt nhân lực và hạn chế về trang thiết bị, Khoa Sản phụ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn đang giữ vai trò là tuyến chuyên môn cuối cùng, bảo vệ sự sống cho hàng nghìn bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Điểm tựa an toàn của sản phụ

Mang thai lần thứ tư ở tuổi 45, sản phụ Phạm Thị Hạnh (trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) tin tưởng lựa chọn Khoa Sản phụ (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) là nơi thăm khám và theo dõi thai kỳ. Với tiền sử tăng huyết áp thai kỳ, sản phụ được các bác sĩ theo dõi định kỳ, tư vấn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp và kiểm soát huyết áp thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử trí các nguy cơ biến chứng.

Sau quá trình theo dõi chặt chẽ, chị Hạnh đã vượt cạn thành công và đón con chào đời an toàn, khỏe mạnh. Niềm vui đón con an toàn ở tuổi ngoài 40 không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình sản phụ mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác quản lý thai nghén bài bản, chuyên sâu tại khoa.

Bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Sản phụ, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên theo dõi sức khỏe sản phụ có tiền sử tăng huyết áp thai kỳ sau cuộc sinh.

Theo Bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Sản phụ, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 25-30 ca nhập viện, thực hiện khoảng 20 ca đẻ và phẫu thuật sản khoa. Khoa cũng thường xuyên tiếp nhận và xử trí những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm. Đây đều là những trường hợp đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, chuyên môn vững vàng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong “thời gian vàng” để cứu sống bệnh nhân.

Song song với nhiệm vụ cấp cứu, Khoa Sản phụ không ngừng cập nhật và triển khai các kỹ thuật y khoa hiện đại, tiệm cận bệnh viện hạng một như: phẫu thuật nội soi cắt tử cung, nội soi buồng tử cung; các chương trình sàng lọc tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và vi khuẩn Streptococcus nhóm B. Đồng thời, khoa còn là điểm tựa chuyên môn, tiếp nhận và “chia lửa” cho các bệnh viện tuyến dưới và cơ sở y tế tư nhân khi gặp những ca vượt quá khả năng xử trí.

Mục tiêu phát triển sản nhi chuyên sâu

Vai trò tuyến chuyên môn cuối cùng của Khoa Sản phụ (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) được thể hiện rõ nét qua những ca cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy kịch. Đơn cử như ca cấp cứu xảy ra ngày 21/1/2026, khi sản phụ H.T.K. (37 tuổi, trú xã Buôn Đôn), mang thai lần thứ chín, thai 35 tuần, nhập viện trong tình trạng vỡ tử cung tự phát, sốc mất máu nặng, kèm tiền sản giật; thai nhi đã tử vong trong tử cung. Ngay khi tiếp nhận, hệ thống “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt, huy động ê kíp đa chuyên khoa khẩn trương vào cuộc.

Trước nguy cơ tử vong cận kề, êkíp đã đưa ra quyết định mang tính sống còn đó là cắt tử cung toàn phần nhằm cầm máu triệt để. Sau hơn hai giờ phẫu thuật cùng việc truyền 5 đơn vị máu và huyết tương, sản phụ đã được cứu sống, thoát khỏi cửa tử.

Dù đạt được nhiều kết quả chuyên môn quan trọng song Khoa Sản phụ vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn, đặc biệt là về nhân lực và trang thiết bị. Bên cạnh bài toán nhân lực, hạn chế về máy móc, sinh phẩm xét nghiệm và cơ sở vật chất cũng là rào cản lớn đối với việc triển khai đồng bộ các kỹ thuật y khoa hiện đại.

Liên quan đến định hướng phát triển lâu dài, Quyết định số 201/QĐ-TTg năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, lĩnh vực dân số và sức khỏe sinh sản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu duy trì và phát triển 6 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực tại các vùng, đồng thời hình thành thêm 2 trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cấp vùng tại khu vực trung du - miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Định hướng này được xem là cơ sở quan trọng, tạo hành lang pháp lý và động lực để các địa phương từng bước đầu tư, phát triển mô hình trung tâm sản nhi chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong giai đoạn mới.

Trước đó, Sở Y tế cũng đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Bệnh viện Sản Nhi quy mô khoảng 400 giường nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại khu vực Tây Nguyên. Khi được hình thành, Bệnh viện Sản Nhi sẽ cho phép phát triển các chuyên khoa sâu như sản khoa, phụ khoa ung thư, nội tiết sinh sản và hỗ trợ sinh sản; đồng thời tạo điều kiện đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nguyên Hà

Ý kiến của bạn