Khai mạc triển lãm “Đắk Lắk - Di sản 4.000 năm - Câu chuyện từ Di chỉ Thác Hai”

Sáng 12/3, UBND xã Krông Pắc phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đắk Lắk - Di sản 4.000 năm - Câu chuyện từ Di chỉ Thác Hai” tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Krông Pắc.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2026) và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Đắk Lắk - Di sản 4000 năm - Câu chuyện từ Di chỉ Thác Hai”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Đắk Lắk - Di sản 4.000 năm - Câu chuyện từ Di chỉ Thác Hai”.

Tham dự có ông Y Djoang Niê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã; bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk; cùng đại diện các ban, ngành, trường học và đông đảo Nhân dân, học sinh trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Krông Pắc Lại Đức Đại phát biểu khai mạc triển lãm.
Chủ tịch UBND xã Krông Pắc Lại Đức Đại phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm tập trung giới thiệu đến công chúng hai chủ đề chính, chủ đề 1: Thác Hai - Câu chuyện về nền văn minh bốn nghìn năm: Trưng bày các bài viết, hình ảnh và tư liệu về quá trình phát hiện, khai quật khảo cổ tại Di chỉ Thác Hai (hiện thuộc xã Ea Rốk). Những bằng chứng này khẳng định vị trí quan trọng của di chỉ trong tiến trình lịch sử dân tộc và vùng đất Đắk Lắk từ cách đây khoảng 4.000 năm.

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

Chủ đề 2: Bảo vật Quốc gia “Sưu tập mũi khoan đá Thác Hai”: Giới thiệu giá trị đặc biệt giúp hiện vật mũi khoan được công nhận là Bảo vật Quốc gia và kỹ thuật chế tác tinh xảo của cư dân cổ thông qua các loại hình mũi khoan tiêu biểu. Đồng thời, trưng bày hình ảnh khai quật, quy trình sàng, đãi, ngâm nước và bóc tách hiện vật tại hố khảo cổ.

Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm.
Bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm.

Điểm nổi bật của triển lãm lần này là các hiện vật thuộc bộ sưu tập Bảo vật Quốc gia được đặt trong tủ thiết kế riêng, có gắn kính lúp phóng to và đèn LED chiếu sáng để phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của Nhân dân. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được xem phim tư liệu “Thác Hai - Di sản bên dòng sông Ea H'leo” để có cái nhìn trực quan hơn về di sản khảo cổ này.

Các đại biểu tham quan và tìm hiểu về Di chỉ Thác Hai.
Các đại biểu tham quan và tìm hiểu về Di chỉ Thác Hai.

Theo kế hoạch, triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12/3 đến hết ngày 14/3/2026 nhằm đưa hoạt động bảo tàng đến gần cộng đồng cơ sở, phục vụ đông đảo quần chúng Nhân dân. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc nhấn mạnh: Đắk Lắk là vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc.

Các đại biểu nghe nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk thuyết minh về các mẫu cổ vật được trưng bày tại triển lãm.
Các đại biểu nghe nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk thuyết minh về các mẫu cổ vật được trưng bày tại triển lãm.

Trong đó, Thác Hai là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, cung cấp những bằng chứng khoa học sinh động về đời sống của cư dân cổ cách đây khoảng 4.000 năm. Các hiện vật được tìm thấy không chỉ phản ánh trình độ sản xuất, sinh hoạt của cư dân tiền sử mà còn khẳng định bề dày lịch sử - văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

Các em học sinh được nghe Tiến sĩ Phạm Bảo Trâm - người trực tiếp khai quật các cổ vật kể về các mẫu cổ vật tại Di chỉ Thác Hai.
Các em học sinh được nghe Tiến sĩ Phạm Bảo Trâm - người tham gia trực tiếp khai quật các cổ vật kể về Di chỉ Thác Hai.

Krông Pắc là xã đầu tiên của tỉnh tổ chức triển lãm về Di chỉ Thác Hai. Thông qua việc giới thiệu các tư liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương. Đồng thời, đây là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Minh Thuận

 

Ý kiến của bạn