Bóng chuyền nữ Đắk Lắk “tổng duyệt” trước giải hạng A

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk vừa hoàn tất đợt "tổng duyệt" chuyên môn quan trọng tại Giải bóng chuyền nữ Đắk Lắk vào mùa, tranh Cúp Phân bón Đầu Trâu 2026.

Quân xanh chất lượng

Giải bóng chuyền nữ Đắk Lắk vào mùa quy tụ các khách mời có chất lượng chuyên môn cao, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Trẻ VTV Bình Điền Long An và Vĩnh Long.

TP. Hồ Chí Minh - đội bóng của Huấn luyện viên (HLV) Trần Hiền sở hữu đội hình có chiều sâu, dày dạn kinh nghiệm, từng chinh chiến tại giải vô địch quốc gia. Nổi bật trong đội hình là phụ công, tuyển thủ quốc gia Kim Thanh cùng các đồng đội Hoài Mi, Khánh Vy - những gương mặt đã quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.

Trong khi đó, đến từ một trong những “lò” đào tạo bóng chuyền hàng đầu cả nước, Trẻ VTV Bình Điền Long An có lực lượng trẻ trung, đầy năng lượng, tuổi đời trung bình chỉ khoảng 17, có nền tảng kỹ thuật tốt và thường xuyên được cọ xát tại các giải trẻ quốc gia.

Tương tự chủ nhà Đắk Lắk, đại diện đến từ miền Tây sông nước Vĩnh Long cũng xác định giải đấu chính là “liều thuốc thử”, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, hướng đến mục tiêu dài hơi trong tương lai tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Về phía chủ nhà Đắk Lắk, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như: Anh Thư, Thu Hà, H’Zu Êban, Mai Ly, Kiều Diễm, khán giả còn được chứng kiến sự trở lại của Đặng Thị Thoan. Thoan là libero xuất thân từ đội bóng Binh chủng Thông tin từng khoác áo Đắk Lắk thi đấu tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2017 và góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng thành công, sau đó cô khoác áo nhiều đội bóng mạnh khác, chơi tại giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Cùng với đó, đối chuyền Nguyễn Thị Kiều Oanh cũng đồng ý trở lại phục vụ đội bóng cũ. Với chiều cao 1,8 m cùng khả năng tấn công uy lực, Kiều Oanh được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực, giúp gia tăng sức mạnh cho hàng công của đội bóng phố núi.

Libero Đặng Thị Thoan (giữa) trở lại, mục tiêu giúp tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk thăng hạng.

Những điểm yếu cần khắc phục

Trải qua 4 trận đấu, đợt “tổng duyệt” tại Giải Đắk Lắk vào mùa đã giúp ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nhận diện rõ hơn về thực lực cũng như những hạn chế của đội bóng, để từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé thăng hạng tại Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc sắp tới.

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của tuyển Đắk Lắk vẫn nằm ở khâu bắt bước một - vấn đề đã tồn tại trong nhiều mùa giải nhưng chưa cải thiện được. Khi chuyền một thiếu ổn định, chuyền hai buộc phải xử lý trong thế bị động khiến các phương án tấn công trở nên đơn điệu, chủ yếu dồn ra hai biên và dễ bị đối phương bắt bài. Ngay cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mai Ly hay Kiều Diễm đôi lúc cũng mắc sai sót ở khâu này, khiến đội đánh rơi những điểm số đáng tiếc.

Bên cạnh đó, hiệu quả phát bóng của Đắk Lắk chưa tạo được sức ép đáng kể lên đối thủ. Trong bóng chuyền hiện đại, phát bóng được xem là “đòn tấn công đầu tiên” nhưng đội bóng của HLV Lương Việt Sơn vẫn chưa khai thác tốt lợi thế này.

Còn ở vị trí chuyền hai, vốn là mắt xích quan trọng trong tổ chức lối chơi, Đắk Lắk hiện có Kim Giang và Thu Hà song trong giải đấu vừa qua chỉ có Kim Giang phần nào đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó, dù chỉ là giải giao hữu, tập huấn chuyên môn nhưng tâm lý thi đấu của các vận động viên đôi lúc vẫn chưa thật sự vững vàng, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.

HLV Lương Việt Sơn thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại của đội bóng, cho biết các cầu thủ mới tập trung từ đầu năm nên sự phối hợp chưa thật sự ăn ý, cần thêm thời gian để hoàn thiện. Nhiều bài chiến thuật vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, cần thêm thời gian để vận hành hiệu quả.

Từ nay đến khi Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc khởi tranh (vào trung tuần tháng 5) tại Điện Biên, thầy trò HLV Lương Việt Sơn chỉ còn quỹ thời gian khá ngắn để rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và nâng cao sự gắn kết trong lối chơi của từng vị trí.

Một tin vui đến với đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk là chủ công H’Mia Êban sẽ trở về phục vụ đội bóng quê nhà sau khi được cho VietinBank mượn. Sự góp mặt của cầu thủ có hiệu suất ghi điểm cao này sẽ giúp Đắk Lắk thêm tự tin trong hành trình hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm vé thăng hạng trong mùa giải mới.

Đăng Triều

Ý kiến của bạn