Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức CARE tại Việt Nam hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1.000 người dân bị thiệt hại do thiên tai.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức CARE tại Việt Nam (tổ chức phi chính phủ chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp) và chính quyền các địa phương vừa tổ chức trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11/2025 tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.
![]() |
| Các đơn vị trao hỗ trợ cho người dân xã Đồng Xuân. Ảnh: CARE |
Theo đó, các đơn vị đã hỗ trợ bằng tiền mặt cho hơn 1.000 hộ dân tại 4 xã: Yang Mao, Đồng Xuân và Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) và xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai). Đây là các hộ khó khăn, hộ có phụ nữ là lao động chính, người cao tuổi và các gia đình bị mất trắng tài sản sau lũ.
Mỗi hộ dân được hỗ trợ 4 triệu đồng, giúp người dân tự chủ trong việc mua sắm nhu yếu phẩm hoặc tái đầu tư cây giống, vật nuôi sau bão. Ngoài ra, 11 hộ dân tại xã Yang Mao được nhận hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ để sửa chữa nhà cửa.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ sự đóng góp của các doanh nghiệp Coca-Cola, JP Morgan, Pepsi Foundation và nguồn quỹ hỗ trợ khẩn cấp của CARE.
* Ngày 22/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức CARE tại Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trung tâm Phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức chương trình cấp phát tiền mặt hỗ trợ các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 tại xã Phú Mỡ.
Tham dự chương trình có đồng chí Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Vũ Lan Hương, Quản lý dự án CARE tại Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương.
![]() |
| Ban Tổ chức trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho chính quyền địa phương và người dân xã Phú Mỡ. Ảnh: Thùy Thảo. |
Theo đó, 200 hộ dân thuộc nhóm hộ còn nhiều khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có phụ nữ là lao động chính, người cao tuổi và các gia đình bị thiệt hại nặng, mất trắng tài sản sau lũ được nhận hỗ trợ tiền mặt đa mục đích, không điều kiện, với mức 4 triệu đồng/hộ.
Nguồn kinh phí này giúp người dân mua sắm nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa hoặc tái đầu tư cây trồng, vật nuôi, góp phần sớm ổn định đời sống và khôi phục sinh kế.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Đào An Xuân khẳng định, hoạt động hỗ trợ tiền mặt kịp thời, linh hoạt và sát với nhu cầu thực tế của người dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương đối với các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài, tạo điều kiện để người dân chủ động vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và sinh kế bền vững.
Đồng chí mong muốn các hộ gia đình sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, đồng hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Hồng Hà - Thùy Thảo


