Trang bị “lá chắn” an toàn cho học sinh

Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” do các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với các trường học triển khai đã và đang góp phần giúp học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số vùng cao nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó từng bước thay đổi hành vi, hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Sân chơi bổ ích cho học sinh

Từ một cậu học trò rụt rè, em Nguyễn Thái Bình, thành viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Cao Bá Quát (xã Ea Knốp) nay đã tự tin đứng trước thầy cô, bạn bè để trình bày quan điểm của mình. Sự thay đổi ấy là kết quả của quá trình rèn luyện, đồng hành và sẻ chia trong môi trường sinh hoạt của CLB.

CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Cao Bá Quát được thành lập năm 2023 với 30 thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, CLB đã trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp các em rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình, tuyên truyền, từng bước hình thành đội ngũ “thủ lĩnh nhỏ” làm nòng cốt lan tỏa nhận thức đúng đắn về các vấn đề xã hội trong học đường.

Theo cô Hà Thị Mai, Tổng phụ trách Đội, dẫn trình viên CLB, nội dung sinh hoạt hằng tháng tập trung vào các chủ đề thiết thực như giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại và tảo hôn.

Một buổi sinh hoạt của các thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS Cao Bá Quát.

Mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường Tiểu học và THCS Ea Chà Rang (xã Suối Trai), thành lập từ tháng 10/2021 với 33 thành viên, cũng duy trì sinh hoạt nền nếp theo chuyên đề. Qua hơn 4 năm hoạt động, CLB đã trở thành diễn đàn gần gũi, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; từng bước thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới ngay từ lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh sinh hoạt trong trường, các CLB còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, sân khấu hóa, thảo luận nhóm và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể. Qua đó giúp học sinh mạnh dạn bày tỏ quan điểm, lên tiếng bảo vệ quyền được sống an toàn của bản thân và bạn bè. Em Nguyễn Hương Trà, học sinh lớp 9B, Trưởng ban chủ nhiệm CLB, cho biết: “Sau hơn 2 năm tham gia vào CLB đã giúp em tự tin hơn rất nhiều. Những nội dung về giáo dục giới tính, bình đẳng giới rất bổ ích, giúp chúng em hiểu, chia sẻ và hỗ trợ nhau, không còn e ngại khi nói về những vấn đề nhạy cảm”.

Chung tay vì bình đẳng giới

Nhằm thúc đẩy thực hiện tốt hơn quyền trẻ em và bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các cấp Hội Phụ nữ đã chủ trì, phối hợp với tổ chức Đoàn và ngành giáo dục thành lập các mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các xã đặc biệt khó khăn.

Đây là một trong bốn mô hình cốt lõi của Dự án 8, và là mô hình dành riêng cho trẻ em trong trường học và cộng đồng, nhằm tạo không gian sinh hoạt, trao đổi, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại; nâng cao hiểu biết về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến trẻ em. Qua đó giúp các em có đủ năng lực tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện các chương trình, chính sách liên quan; khuyến khích trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, từng bước trở thành những “thủ lĩnh của sự thay đổi”, lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” các địa phương tham gia Hội thi "Tìm kiếm giọng hát tài năng" năm 2025.

Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã thành lập 62 mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường THCS với 512 học sinh tham gia; tổ chức tuyên truyền cho 212.630 lượt trẻ em, đạt 75% chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động của các CLB chú trọng trang bị cho trẻ phương pháp, kỹ năng học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động tại trường học, gia đình và cộng đồng. Các thành viên CLB thực sự trở thành những hạt nhân tích cực trong việc duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình; tiên phong thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ các tập tục có hại trong đời sống; đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, cách làm phù hợp để cùng chính quyền, nhà trường, gia đình giảm thiểu những khó khăn, rủi ro tác động đến trẻ em.

Vân Anh

Ý kiến của bạn