Rộn ràng hội chợ Xuân

Hội chợ thương mại Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức ở hai khu vực Đông và Tây của tỉnh, tạo cơ hội mua sắm Tết cho người dân.

Đa dạng hàng, giá bình dân

Từ ngày 21 - 29/1, tại khu đất trống đường Nguyễn Tất Thành (phường Buôn Ma Thuột), Công ty TNHH Triển lãm PVT tổ chức Hội chợ Xuân Buôn Ma Thuột năm 2026 với sự tham gia của 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh và 50 doanh nghiệp đến từ các tỉnh bạn.

Tại các hội chợ, nhu cầu mua sắm sản phẩm đồ dùng gia đình rất nhiều.

Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc công ty cho biết: “Được sự thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và UBND phường Buôn Ma Thuột, chúng tôi tổ chức hội chợ lần này nhằm thêm cơ hội mua sắm hàng hóa cho người dân khu vực phía Tây của tỉnh. Hội chợ có 160 gian hàng, trưng bày các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, quần áo, phụ kiện…, đặc biệt có nhiều thực phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Các mặt hàng được bán với giá bình dân, phù hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng trên địa bàn”.

Tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa) - khu vực phía Đông của tỉnh, Hội chợ thương mại Xuân Bính Ngọ Tuy Hòa 2026 được Công ty TNHH MTV Tổ chức sự kiện Nguyên Việt tổ chức từ ngày 24 - 31/1. Hội chợ quy tụ khoảng 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, trong đó chủ yếu là Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây với quy mô gần 170 gian hàng; tập trung các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như quần áo thời trang, giày dép các loại, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, thực phẩm thiết yếu...

Được biết, các doanh nghiệp thuộc khu vực phía Đông của tỉnh khi tham gia hội chợ đều được đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ 100% phí gian hàng, những doanh nghiệp khác gặp khó khăn thì cũng được giảm 50%. Đơn vị tổ chức cũng hỗ trợ doanh nghiệp chạy quảng cáo nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng thiên tai vừa qua.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổ chức sự kiện Nguyên Việt cho hay: “Chúng tôi cũng miễn phí vé vào cổng cho người dân. Đến với hội chợ, ngoài việc tham quan, mua sắm, người dân khu vực phía Đông còn thưởng thức ẩm thực, các chương trình nghệ thuật như bài chòi, ca nhạc hằng đêm. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng như các doanh nghiệp mang đến hội chợ những sản phẩm với giá bình ổn kết hợp khuyến mãi nhiều hơn để giúp bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy”.

Sức mua tăng

Các hội chợ Xuân thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tạo không khí mua sắm rộn ràng, sôi động. Người tiêu dùng nhận định, bên cạnh các mặt hàng đồ dùng gia đình, các hội chợ cũng giới thiệu nhiều thực phẩm có chất lượng, là sản phẩm đặc trưng, OCOP của các tỉnh. Chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (xã Hòa Xuân) cho hay: “Tôi đến hội chợ với mục đích ban đầu chủ yếu là tham quan nhưng lại mua được nhiều loại thực phẩm, trong đó có trà, cà phê và một số đặc sản của tỉnh mình và tỉnh bạn. Tôi sẽ dành tất cả để dùng trong dịp Tết sắp tới”.

Về phía đơn vị cung cấp, trưng bày hàng hóa tại hội chợ, chị Mai Thị Ngọc Loan, Chủ hộ kinh doanh Mộc An Nhiên (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thông tin: “Tham gia hội chợ, tôi giới thiệu cho người dân các loại trà thảo mộc, tinh dầu, mật ong, hạt dinh dưỡng như mắc ca, hạt điều… Điều đáng mừng là người dân tham quan hội chợ rất đông, nhu cầu mua sắm cũng rất cao. Hy vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo”. 

Tương tự, ông Hoàng Phú Long, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ du trầm hương Phú Long (phường Tuy Hòa) cảm nhận: “Ngày đầu tiên khai mạc hội chợ ở phường Tuy Hòa, người dân đến tham quan, mua hàng rất đông, cả ngày lẫn đêm. Sản phẩm họ mua nhiều là đồ dùng phục vụ nhu cầu gia đình. Mặt hàng trầm hương của cơ sở cũng rất nhiều khách hàng chọn mua. Tôi đưa ra hội chợ những sản phẩm trầm hương với nhiều mức giá khác nhau nhằm tạo cơ hội lựa chọn sản phẩm hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng”.

Võ Phê

Ý kiến của bạn