Multimedia Đọc Báo in

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Khánh Sơn

15:53, 27/12/2025

Ngày 27/12, tại chùa Khánh Sơn (khu phố Thanh Đức), UBND phường Bình Kiến tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với di tích Chùa Khánh Sơn.

Tham dự có đồng chí Lưu Vĩnh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Kiến; đại diện các phòng, ban chuyên môn, trụ trì chùa Khánh Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Thanh Đức.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở VH-TT&DL tỉnh trao bằng công nhận cho địa phương và trụ trì chùa Khánh Sơn.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở VH-TT&DL tỉnh trao bằng công nhận cho địa phương và trụ trì chùa Khánh Sơn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên (cũ) về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với di tích Chùa Khánh Sơn; đồng thời tiến hành trao Bằng xếp hạng di tích cho đại diện chính quyền địa phương, khu phố Thanh Đức và trụ trì chùa Khánh Sơn.

Chùa Khánh Sơn tọa lạc về hướng Nam núi Chóp Chài thuộc khu phố Thanh Đức, phường 9, TP. Tuy Hòa (cũ), nay là phường Bình Kiến. Chùa được sáng lập vào năm Gia Long nguyên niên 1802, bởi tổ Húy Toàn Đức, hiệu thiệu Long Hòa Thường, ngài là đệ tử thiền sư pháp chuyên, hiệu Diệu Nghiêm khai sơn Từ Quang tự.

Trải qua nhiều lần trùng tu, hiện chùa vẫn bảo tồn được tổng thể kiến trúc truyền thống gắn với cảnh quan núi rừng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của tăng ni, phật tử và nhân dân trong khu vực.

Chùa Khánh Sơn không chỉ là địa điểm thờ cúng tâm linh mà còn là địa điểm cách mạng, nơi đào tạo cán bộ Việt Minh, đảng viên toàn tỉnh trước Cách mạng Tháng Tám; nơi liên lạc với cấp trên, tập hợp, tiếp tế lương thực về các vùng căn cứ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong thời kỳ chống Mỹ, chùa Khánh Sơn là căn cứ cách mạng của Thị ủy Tuy Hòa, nơi tổ chức hội họp, bàn kế hoạch kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi lực lượng đặc công ẩn nấp chuẩn bị giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ năm 1960.

Việc chùa Khánh Sơn được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh góp phần khẳng định giá trị của di tích, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền và nhân dân trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh, sinh thái trên địa bàn phường Bình Kiến.

Thùy Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Xã biên giới Ia Rvê - Nỗ lực vươn lên
Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, đời sống người dân Ia Rvê chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương, diện mạo xã biên giới này đang từng bước đổi thay rõ nét.